| Hotline: 0983.970.780

Pháp bắt thiếu nữ 16 tuổi, phá âm mưu đánh bom khủng bố

Thứ Sáu 10/02/2017 , 20:05 (GMT+7)

4 người, trong đó có một thiếu nữ, hôm nay bị cảnh sát chống khủng bố bắt ở thành phố Montpellier, miền nam Pháp vì bị nghi âm mưu đánh bom.

Vị trí thành phố Montpellier, Pháp. Đồ hoạ: BBC
Vị trí thành phố Montpellier, Pháp. Đồ hoạ: BBC
 

"Một âm mưu tấn công vừa bị phá", nguồn tin cảnh sát nói, cho biết 4 người bị bắt sau khi mua acetone, một chất lỏng rất dễ cháy có thể được dùng để chế bom. 

Các nghi phạm khác ở độ tuổi 20, 26 và 33. "Dường như họ định thực hiện và chế ra vài thiết bị nổ", AFP dẫn nguồn tin nói. 

Pháp vẫn trong tình trạng báo động cao sau một làn sóng tấn công, bắt đầu cách đây hai năm, làm hơn 200 người chết. 

Tuần trước, một binh sĩ bắn bị thương một người cầm dao phay lao về phía anh bên ngoài bảo tàng Louvre, Paris trong lúc hô "Thánh Allah vĩ đại". Các nhà điều tra xác định nghi phạm là công dân Ai Cập và đang cố tìm hiểu liệu người này có liên hệ với nhóm Hồi giáo cực đoan nào hay không. 

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất