| Hotline: 0983.970.780

Pháp cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp vì bạo loạn tồi tệ nhất 50 năm

Thứ Hai 03/12/2018 , 07:25 (GMT+7)

Sau khi hàng trăm người bị bắt và bị thương trong các cuộc biểu tình "Áo vàng" ngày 1/12, chính phủ Pháp đang cân nhắc tất cả các biện pháp ứng phó, trong đó có việc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Các cuộc biểu tình Áo vàng bắt đầu lan rộng ở Pháp, phản đối tăng giá xăng, tăng thuế. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn đài Europe 1, người phát ngôn chính phủ Pháp Benjamin Griveaux cho biết: "Chúng tôi phải cân nhắc các biện pháp để những vụ việc như này không lặp lại".

Quan chức này cho biết thêm, chính phủ Pháp cũng không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp để chấm dứt cuộc biểu tình bạo loạn tồi tệ nhất kể từ năm 1968.

Điện Elysee đã chỉ trích các cuộc biểu tình bạo lực nhưng nói rằng chính phủ sẵn sàng đối thoại với người biểu tình về việc tăng giá nhiên liệu và tăng thuế.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị Thủ tướng Edouard Philippe tiến hành các cuộc đối thoại với các đảng phái chính trị và thủ lĩnh các phong trào biểu tình. Tuy nhiên, chính phủ của ông dường như cũng quyết tâm duy trì kế hoạch cải cách hiện tại. "Chúng tôi sẽ không thay đổi. Chúng tôi chắc chắn về điều đó", ông Griveaux nói.

Bình luận của ông Griveaux đưa ra ngay trước cuộc họp đặc biệt giữa Tổng thống Macron với Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ nước này.

Hàng loạt thành phố của Pháp cuối tuần qua đã rúng động bởi các cuộc biểu tình bạo loạn phản đối kế hoạch của chính phủ tăng giá xăng và một số loại thuế. Các cuộc biểu tình này nhen nhóm từ giữa tháng 11 và nhanh chóng lan truyền qua mạng xã hội. Người biểu tình mặc áo vàng tìm cách ngăn các tuyến đường ở nhiều nơi trên nước Pháp, ngăn cản lối vào các trung tâm thương mại, nhà máy và kho chứa nhiên liệu.

Tại Paris, cảnh sát cho biết đã bắt giữ hơn 400 người, trong khi 133 người bị thương, trong đó có 23 nhân viên thuộc lực lượng an ninh. Cảnh sát đã buộc phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm