| Hotline: 0983.970.780

Pháp đặt 3 điều kiện để hợp tác với Nga chống IS

Thứ Năm 01/10/2015 , 08:24 (GMT+7)

"Hiển nhiên là những từ ngữ hoa mỹ không thể xóa sổ Nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi đã được nghe về đề xuất của Nga, chúng tôi đã sẵn sàng hợp tác nhưng phải đáp ứng được 3 điều kiện", Ngoại trưởng Pháp nói.

Tại cuộc họp cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 30/9, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết nước ông sẵn sàng hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, nhưng phải có những điều kiện nhất định, theo hãng tin TASS.

"Hiển nhiên là những từ ngữ hoa mỹ không thể xóa sổ Nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi đã được nghe về đề xuất của Nga, chúng tôi đã sẵn sàng hợp tác nhưng phải đáp ứng được 3 điều kiện", ông Fabius nói.

Ba điều kiện của Pháp gồm: Mục tiêu tấn công là IS chứ không phải lực lượng đối lập ở Syria; xúc tiến song song một giải pháp chính trị sâu rộng và điểm kết là sự ra đi của Tổng thống đương quyền Bashar Assad; không sử dụng bom chùm và bom hóa học.

Cũng trong ngày 30/9, Nga xác nhận đã mở các cuộc không kích nhằm vào 20 mục tiêu của IS ở Syria.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất