| Hotline: 0983.970.780

Phập phù giá cà phê

Thứ Tư 26/03/2014 , 07:05 (GMT+7)

Giá cà phê tại Tây Nguyên trong những tháng qua biến động lên xuống bất thường và dường như nằm ngoài dự báo của nông dân lẫn các đại lý thu mua.

Xin được nhắc lại, ngày 12/3/2014, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên đạt mức 41.300- 41.800 đồng/kg, cao nhất trong vòng 10 tháng trước đó. Việc giá tăng không phải do tác động gì từ VN mà chủ yếu là do giá giao dịch trên sàn Liffe (Mỹ) mặt hàng cà phê Robusta mà VN SX đứng đầu thế giới có những phiên tăng giá liên tiếp. Cụ thể, giá giao trong tháng 3 là 2.245 USD/tấn, nhưng giao tháng 5/2014 là 2.180 USD/tấn.

Điều này, kéo theo giá cà phê của Việt Nam tăng lên. Có một thực tế, lâu nay các đại lý, DN và người dân đều theo dõi rất kỹ những diễn biến trên sàn Liffe vào tối hôm trước để quyết định đến giá mua, bán cà phê cho ngày hôm sau. Vì thế, một động thái tăng hay giảm trên sàn Liffe đều ảnh hưởng ít nhiều đến giá cà phê trong nước.

Do giá tăng, để nắm lấy cơ hội này, người dân tăng cường bán ra và ngay đó giá cà phê trên thị trường nội địa lại giảm xuống, cứ sau mỗi ngày lại giảm thêm mấy trăm đồng và chỉ còn mức trên dưới 39.000 đồng/kg. Ngay lập tức, người dân lại giảm lượng bán ra, điều này đẩy giá cà phê lại tăng lên. Ngày 25/3, giá cà phê các đại lý ở Tây Nguyên đưa ra là 39.500 đồng/kg, tăng 500 đồng so với ngày trước đó.

Việc giá cà phê tăng, một phần do trong thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên - nơi đang trồng 90% diện tích cà phê cả nước đang đối diện với hạn hán, nhiều địa phương như Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Nông... người dân thiếu nguồn nước cho lần tưới thứ 2, và khả năng nếu hạn hán tiếp tục kéo dài, nhiều diện tích cà phê không có nước cho đợt tưới thứ 3 (cách khoảng 1 tháng so với lần tưới thứ 2) nên sẽ ảnh hưởng đến sản lượng cà phê trong niên vụ 2014-2015.

Tháng 1, XK cà phê ước đạt 135.600 tấn, giảm gần 40% so cùng kỳ; tháng 2 ước đạt 136 nghìn tấn với giá trị kim ngạch đạt 254 triệu USD, giảm 4,92% về lượng và giảm 4,28% về giá trị so với tháng trước.
Lũy kế xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2014 ước đạt 279 nghìn tấn và 519 triệu USD, giảm 13,7% về khối lượng và giảm 23,4% về giá trị so với năm 2013. Tính bình quân giá cà phê VN từ đầu năm tới nay vẫn giảm nhẹ, khoảng 7-8% so với cùng kỳ.

Theo Hiệp hội Cà phê- ca cao VN (Vicofa), trong thời gian qua hạn ở các tỉnh Tây Nguyên, rét đậm ở các tỉnh phía Bắc nơi trồng chủ yếu cà phê Arabica kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sản lượng cà phê của VN trong vụ tới, có thể giảm khoảng 15%.

 Tuy nhiên, cũng theo Vicofa, tùy vào từng thời điểm mà Hiệp hội đưa ra dự báo về sản lượng cà phê khác nhau. Bởi nếu trong 2 tháng 4, 5 tới mà thời tiết thay đổi có những cơn mưa bất thường, cây cà phê có nguồn nước tự nhiên thì sản lượng có thể không bị ảnh hưởng nhiều.

Ông Nguyễn Minh Giám (PGĐ Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ) cho biết, mùa khô của khu vực Nam bộ hằng năm kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Trong khoảng thời gian này, các tỉnh Nam bộ hầu như không có mưa và nếu có thì lượng mưa rất ít.

Trong mùa khô nếu ở địa phương nào đó có những trận mưa lớn là do ảnh hưởng của thời tiết bất thường.

Vì thế, nguồn nước để trồng trọt chỉ còn phụ thuộc vào lượng nước ở các đập, ao hồ tự nhiên đã tích trữ được từ mùa mưa trước.

Theo nhận định của các đại lý thu mua cà phê, trong thời gian tới, giá cà phê trên thị trường sẽ có những thời điểm tăng vài trăm đồng, sau đó lại giảm và duy trì ở mức giá trên dưới 40.000 đồng/kg.

Anh Phan Văn Hòa, một người trồng cà phê ở huyện Đắc Sông, tỉnh Đắk Nông cho biết, nếu giá cà phê ổn định ở mức trên 42.000 đồng thì nhiều người dân sẽ yên tâm đầu tư trong vụ tới, còn nếu giá cà phê tiếp tục giảm, xuống dưới mức 38.000 đồng/kg, nhiều hộ dân sẽ có tâm lý "phó mặc", tức giảm số lần tưới nước, bón phân... vì lo ngại giá cà phê xuống thấp quá sẽ không có lợi nhuận do giá thành cao hơn giá bán.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm