| Hotline: 0983.970.780

Pháp tấn công sào huyệt thánh chiến, bắt 5 được người

Thứ Tư 28/01/2015 , 08:38 (GMT+7)

Lunel chỉ là một thị trấn nhỏ với khoảng 26.000 dân nhưng đang nổi lên như là một cơ sở cung cấp các công dân Pháp sẵn sàng trở thành tay súng tham gia thánh chiến.

Lực lượng an ninh Pháp đã bắt đi 5 người trong một cuộc bố ráp nhằm vào sào huyệt của các chiến binh thánh chiến ở nước này nằm tại thị trấn nhỏ bé Lunel ở miền Nam.

Lunel chỉ có khoảng 26.000 dân, nhưng được cho là đã có ít nhất 10 người đến Syria để tham gia các cuộc thánh chiến bên cạnh các lực lượng của Nhà nước Hồi giáo cùng các tổ chức cực đoan khác.

Cuộc bố ráp diễn ra từ rạng sáng thứ Ba, 27/1. Người dân địa phương kể với hãng tin AFP là khoảng 20 cảnh sát đi từng nhà gõ cửa để kiểm tra.

Trong những tháng gần đây, tin cho biết ít nhất 6 công dân của Lunel đã thiệt mạng tại Syria.

Hồi tháng 6 năm ngoài, Sở cảnh sát vùng Hérault cho hay có khoảng 50 thanh niên rời vùng Languedoc-Roussillon đến Iraq và Syria, trong số này có từ 10 đến 20 người sống tại thị trấn Lunel.

Lunel là khu vực tập trung những cộng đồng có thu nhập thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao và đang nổi lên như là một cơ sở cung cấp các công dân Pháp sẵn sàng trở thành tay súng tham gia thánh chiến.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.