| Hotline: 0983.970.780

Phát động cuộc thi “Máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống”

Thứ Ba 04/06/2013 , 11:34 (GMT+7)

Cuộc thi “Máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống” vừa được phát động tại địa chỉ chính thức www.bmgf-mic.vn/BMGF.

Cuộc thi “Máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống” vừa được Ban Quản lý Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF-VN) phát động tại địa chỉ chính thức www.bmgf-mic.vn/BMGF.

Mục đích của cuộc thi nhằm kêu gọi mọi người chia sẻ những câu chuyện có thật, giàu ý nghĩa trong việc tìm tòi, sáng tạo và ứng dụng những điều hữu ích mà máy tính và internet mang lại, góp phần khuyến khích, nhân rộng kinh nghiệm, giúp người dân các địa phương cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa của gia đình và cộng đồng.

Cuộc thi dành cho mọi đối tượng thuộc mọi tầng lớp và lứa tuổi, với tác phẩm dự thi có thể là bài viết, phóng sự ảnh, bộ ảnh tự chụp có chú thích đầy đủ, kể về những câu chuyện đặc sắc, tiêu biểu các địa phương với chủ đề “Máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống”. Các tác phẩm dự thi phản ánh trung thực, thuyết phục về tấm gương người thật, việc thật của bản thân, bạn bè hay người thân… đã thành công trong lao động, học tập, kết nối tình cảm… qua máy tính và internet cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của Dự án. Ban Tổ chức sẽ đánh giá cao nhưgnx câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc, xúc động, giàu ý nghĩa, có tính thời sự và có tính giáo dục cao.

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày 25/5 với hai thể loại bài dự thi là câu chuyện viết và câu chuyện bằng hình ảnh. Hơn 20 giải thưởng sẽ được trao cho các tác giả vào Lễ công bố kết quả cuộc thi được tổ chức vào tháng 9/2013.

Dự án (Dự án BMGF-VN) do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ, Chính phủ Việt Nam tiếp nhận thông qua Bộ Thông tin và Truyền thông với tổng chi phí là 50 triệu USD, triển khai từ 2011-2016 tại 40 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng của người dân, đặc biệt là những người dân nghèo, người dân nông thôn vùng sâu, vùng xa, giúp họ có cơ hội được tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với công nghệ thông tin và được hưởng những lợi ích về kinh tế xã hội mà việc tiếp cận với công nghệ thông tin mang lại.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm