| Hotline: 0983.970.780

Phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015

Thứ Hai 29/12/2014 , 10:00 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa ban hành Chỉ thị số 10415/CT-BNN-TCLN (ngày 27/12/2014) Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Mùi năm 2015. 

Theo đó, gắn với Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, động viên các cấp, ngành và nhân dân tham gia tích cực trồng và bảo vệ rừng. Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định 57/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, cần chú ý nâng cao việc quản lí chất lượng giống cây lâm nghiệp, lựa chọn loại cây trồng phù hợp cũng như tranh thủ thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỉ lệ sống cao nhất. Cuối cùng, sau khi hoàn thành “Tết trồng cây” các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về thời gian, các tỉnh phía Bắc tổ chức Tết trồng cây vào dịp Xuân Ất Mùi năm 2015 còn các tỉnh phía Nam tổ chức vào ngày sinh nhật Bác 19/5.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất