| Hotline: 0983.970.780

Phát hành "Nhật ký vùng lũ"

Thứ Tư 01/12/2010 , 09:36 (GMT+7)

Văn phòng thường trú NNVN  tại tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hành cuốn sách “Nhật ký vùng lũ” do nhà báo Anh Bình làm chủ biên.

Cuốn sách tập hợp 34 bài viết, chủ yếu là những phóng sự sát thực với đời sống và những mất mát, bi kịch của đồng bào, đã tạo thành bức tranh toàn cảnh trong cơn lũ lịch sử tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 29/9 - 20/10/2010, do phóng viên và cộng tác viên NNVN thực hiện. Tất cả đều đã đăng trên báo NNVN và được bạn đọc khắp mọi miền đất nước hoan nghênh. 

Đọc tập sách, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá: "Tập sách "Nhật ký vùng lũ" đã nói lên tất cả những đau thương mất mát của đồng bào Hà Tĩnh. Thể hiện tinh thần lao động hết mình, trách nhiệm với những người dân của PV báo NNVN  trong lũ dữ".

Tập sách “Nhật ký vùng lũ” là sự tiếp nối của tập sách “Sau cơn lũ trời lại sáng” nói về trận lũ kinh hoàng năm 2007 cũng ở Hà Tĩnh, cũng do nhóm phóng viên NNVN tại Hà Tĩnh phát hành.  

Ngay sau khi cơn lũ lịch sử đi qua, Văn phòng thường trú NNVN tại Hà Tĩnh đã tổ chức những chuyến công tác, trao quà cứu trợ của các tổ chức từ thiện phối hợp với NNVN. Trong những chuyến đi ấy nhà báo Anh Bình đã dành tặng cuốn “Nhật ký vùng lũ” bằng tất cả tình cảm, sự cảm thông chia sẻ nhất với những mất mát do lũ gây ra.  

Tuy nhiên, do yêu cầu cập nhật thông tin của một tờ báo ra hàng ngày, đặc biệt các bài viết đều được thực hiện khi cơn lũ đang hoành hành dữ dội nên những hạn chế là điều không tránh khỏi. Vượt lên tất cả những khó khăn ấy là tính nhân văn sâu sắc, trách nhiệm xã hội cao cả của những người cầm bút. Tập phóng sự này là sự chia sẻ của những người làm báo luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp “Tam nông” trong cuộc chiến chống lại thiên nhiên khắc nghiệt ở vùng đất dữ dằn – Bắc Trung bộ.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm