| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện 7 tàu vỏ sắt Trung Quốc neo đậu tại Cát Hải

Thứ Năm 17/07/2014 , 17:00 (GMT+7)

Đây là các tàu chở công ten nơ, đều có số hiệu, chữ số bằng tiếng Trung, có thể vào để tránh bão. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cát Bà đang xác minh. / Nhiều địa phương đã ban hành lệnh cấm biển

Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, đến 11h ngày 17/7, đơn vị này đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 3.023 phương tiện/8.355 lao động, 498 lồng bè/996 lao động… đang hoạt động trên biển vào neo đậu tại bến phòng tránh bão. Hiện có 572 phương tiện đánh bắt với 1.479 lao động vẫn đang hoạt động trên biển.

Đây đều là những phương tiện đánh bắt gần bờ. Gần 2.300 phương tiện cùng 7000 thuyền viên đã về neo đậu tại các bến. Còn tại đảo Bạch Long Vỹ, hiện có khoảng 135 phương tiện đang tiến về bờ, cách nơi neo đậu từ 1 – 15 hải lý. 

Lực lượng Biên phòng Cát Bà cho biết, phát hiện 7 tàu vận tải vỏ sắt chở công ten nơ có số hiệu, chữ số bằng tiếng Trung Quốc. 7 tàu này hiện đang neo đậu tại khu vực Phù Long, thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải). Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cát Bà vẫn đang tiếp tục xác minh số tàu Trung Quốc này.

Các quận, huyện khác vẫn đang tiếp tục kêu gọi các phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn, kiểm tra các vị trí đê xung yếu. Bộ Chỉ Huy Quân sự Hải Phòng cũng chuẩn bị 82 phương tiện với hơn 8.600 cán bộ chiến sĩ túc trực thường xuyên, sẵn sàng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.


Các phương tiện đánh bắt đang trở về nơi trú ẩn an toàn.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.