| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện âm mưu khủng bố hàng loạt ở châu Âu

Thứ Năm 30/09/2010 , 08:37 (GMT+7)

Các cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu vừa phối hợp phá âm mưu khủng bố hàng loạt địa điểm ở Anh, Pháp và Đức.

Khói bốc lên từ khách sạn Taj Mahal trong vụ khủng bố năm 2008

Các cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu vừa phối hợp phá âm mưu khủng bố hàng loạt địa điểm ở Anh, Pháp và Đức.

Sky News dẫn nguồn tin tình báo cho hay các chiến binh Pakistan lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ tấn công liên tiếp ở London và một số thành phố của Pháp và Đức.

Những kẻ khủng bố lên kế hoạch theo môtip loạt tấn công ở Mumbai, Ấn Độ, năm 2008 làm 166 người chết. Chúng đã bị lần ra và âm mưu đó bị đập tan nhờ sự chia sẻ thông tin tình báo giữa Pháp, Đức, Anh và Mỹ.

Thông tin về âm mưu khủng bố được đưa ra sau khi tháp Eiffel ở Paris bị phong tỏa và du khách được sơ tán lần thứ hai trong vòng hai tuần vì lý do an ninh.

Các vụ tấn công đồng loạt xảy ra hôm 27/11/2008 tại nhiều địa điểm ở thành phố Mumbai, Ấn Độ, trong đó có khách sạn Taj Mahal Palace sang trọng bậc nhất của trung tâm tài chính này.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hưng Yên đầu tư 170 tỷ đồng xây cầu kết nối giao thương

Cầu Hải Hưng bắc qua sông Chanh, kết nối tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hải Dương được dự kiến khởi công thực hiện từ quý II năm nay tới quý IV/2025.