| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện bộ não nguyên vẹn đã 2.500 tuổi

Thứ Ba 12/04/2011 , 14:18 (GMT+7)

Khu vực chôn có nhiệt độ nền đất giá lạnh, môi trường thiếu ôxy đã phát huy tác dụng rất tốt bảo quản nguyên vẹn đại não.

Ảnh scan não bộ xương đầu có niên đại 2.500 năm

Theo trang web địa lý quốc gia Mỹ, các nhà khảo cổ học thuộc Đại học York (Anh) vừa phát hiện tổ chức não bộ trong bộ xương đầu có niên đại 2.500 năm được phát hiện ở Anh năm 2008 vẫn được bảo quản hoàn hảo.

Qua nghiên cứu phát hiện, đây là bộ xương đầu của môt người đàn ông khoảng 26-45 tuổi, sống ở thời kỳ đồ sắt. Sau khi bị treo cổ hoặc bị chặt đầu đã được đã được chôn xuống vùng đất ẩm ướt, vì thế đại não đã được bảo quản hoàn chỉnh.

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện được các bộ phận khác của người đàn ông này.

Năm 2008, các nhà khoa học thuộc Đại học York (Anh) đã phát hiện bộ xương đầu này tại Yorkshire, một hạt thuộc Đông Bắc nước Anh. Sau khi phát hiện đại não của bộ xương đầu được bảo quản hoàn hảo, các nhà khoa học đã quyết định tiếp tục nghiên cứu sâu thêm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sở dĩ bộ não được bảo quản hoàn hảo là do được chôn tại khu đất ẩm ướt. Khu vực chôn có nhiệt độ nền đất giá lạnh, môi trường thiếu ôxy đã phát huy tác dụng rất tốt bảo quản nguyên vẹn đại não.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.