| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện bốn khẩu súng thần công thời Tây Sơn

Thứ Ba 05/10/2010 , 15:09 (GMT+7)

Trong số này, có ba khẩu trọng lượng nặng trên 1 tấn; khẩu còn lại nặng trên 500kg.

Một khẩu súng thần công được phát hiện

Ngày 5/10, tại Cảng Quân sự, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định đã tiếp nhận bốn khẩu súng thần công do Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành-Cần Giờ, tỉnh Long An phát hiện trong quá trình nạo vét tại khu vực cảng này từ ngày 1-4/10.

Theo nhận định ban đầu của tiến sỹ Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng tổng hợp Bình Định, bốn khẩu súng thần công có xuất xứ từ phương Tây và được sử dụng dưới thời thủy chiến của quân đội Tây Sơn, trong đó có hai khẩu đúc bằng đồng và hai khẩu đúc bằng gang.

Trong số này, có ba khẩu trọng lượng nặng trên 1 tấn; khẩu còn lại nặng trên 500kg. Đặc biệt, hai khẩu súng bằng đồng vẫn còn nguyên vẹn, màu đồng bên ngoài vẫn còn sáng bóng.

Ngoài bốn khẩu súng trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành còn vớt được một đoạn gỗ mạn tàu thời Tây Sơn dài 4,1m và rộng 0,4m.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.