Thế giới từng có một thời gian dài không tin vào sự tồn tại của khoáng chất này, nhưng phát hiện của các nhà địa chất Nga đã khiến nhiều người ngạc nhiên.
Chuyên gia Mikhail Popov, thuộc Viện Địa chất và Địa hóa học, Chi nhánh Ural của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết loại đá quý này được những người đào giếng ở mỏ Mariinsky tình cờ phát hiện ra từ những năm 80 của thế kỷ trước.
Khoáng vật này có tất cả các thuộc tính của đá quý. Nó rất hiếm, được tìm thấy tại hai mỏ, có độ cứng cao là 8.5, màu xanh lá cây, tươi sáng như ngọc lục bảo, có độ lấp lánh cao giống như kim cương. Tuy nhiên, loại đá này có thể tích khá nhỏ (chỉ 0,2-0,5mm).
Cũng theo ông Popov, Mariinskit nằm trong những mẩu quặng đặc biệt gọi là cromita, tạp chất này có nhiều vảy vật liệu quý, nhưng rất bé. Việc thăm dò, tìm kiếm loại đá quý hiếm này vẫn đang được tiếp tục tại mỏ Mariinsky.
Các nhà khoa học ước tính rằng trữ lượng mỏ vượt quá 60 tấn ngọc lục bảo. Ngoài ra, có hơn 11 triệu tấn quặng beryllium, 6 triệu tấn quặng chứa các thành phần như cesium, lithium và rubidium.