| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện hai loài bò sát mới tại Việt Nam

Thứ Hai 19/12/2011 , 12:24 (GMT+7)

Thạch sùng ngũ sắc và thằn lằn toàn giống cái là hai chủng loại động vật mới được WWF phát hiện tại Việt Nam.

Thạch sùng ngũ sắc
Thạch sùng ngũ sắc và thằn lằn toàn giống cái là hai chủng loại động vật mới được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát hiện tại Việt Nam.

Các nhà khoa học của WWF vừa ra báo cáo nêu chi tiết những phát hiện mới trong năm 2010, cho biết trung bình cứ mỗi hai ngày họ lại tìm ra một chủng loại mới tại lưu vực sông Mekong.

Trong báo cáo được công bố vào ngày 12/12, WWF cho biết họ đã phát hiện những giống loài kỳ lạ chẳng hạn như thằn lằn tự nhân bản.

Tuy nhiên WWF cảnh báo rằng một số loài có thể biến mất trước khi chúng được khoa học ghi nhận, do sức ép mà con người tạo ra ở khu vực Đông Nam Á, mà bản báo cáo mô tả "một trong những giới tuyến cuối cùng" cho các phát hiện sinh vật mới.

Chỉ tính riêng trong năm ngoái ở lưu vực sông Mekong, các nước Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Lào, Việt Nam và tỉnh Vân Nam ở phía Tây Nam Trung Quốc, các nhà khoa học đã phát hiện trên 200 loài mới.

Trong số 208 sinh vật mới được phát hiện có 145 loài thực vật, 28 loài bò sát, 25 loài cá, 7 loài động vạt lưỡng cư, 2 loài động vật có vú và một loài chim.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.