| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện Kim tự tháp cao 70 m, 4.500 tuổi, có nhiều sọ người

Thứ Hai 03/09/2018 , 19:27 (GMT+7)

Đây được xem là nơi ở của vua chúa cai trị thành phố Shimao cổ đại rộng 400 ha và lớn bậc nhất trên thế giới. Livescience ngày 1/9 cho hay.

Phát hiện nhiều sọ người ở công trình

Nhóm chuyên gia khai quật công trình bao gồm Li Jaang, giáo sư ở Trường sử học thuộc Đại học Trịnh Châu, Zhouyong Sun và Jing Shao, nhà khảo cổ học ở Viện khảo cổ tỉnh Thiểm Tây và Min Li, giáo sư nhân chủng học ở Đại học California, Los Angeles. Kim tự tháp trên bao gồm 11 bậc, mỗi bậc đều lát đá. Ở bậc trên cùng, có những cung điện rộng lớn xây bằng đất nện, có cột gỗ và mái ngói, bể chứa nước rộng lớn và dấu tích vật dụng liên quan tới đời sống hàng ngày, theo nhóm khảo cổ.  Kim tự tháp bậc thang cao ít nhất 70 mét và phần đáy trải rộng 24 ha ở Thiểm Tây, Trung Quốc, theo báo cáo đăng trên tạp chí Antiquity số tháng 8. Kim tự tháp được trang trí biểu tượng con mắt và khuôn mặt nửa người nửa thú, nhằm mang tới sức mạnh tâm linh đặc biệt và củng cố ấn tượng thị giác cho đám đông, Live Science đưa tin.

Những người cai trị thành phố Shimao (nhưng tên gọi thời cổ đại của nó chưa được biết tới) sống trong cung điện. Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ được tiến hành gần đó. “Bằng chứng cho thấy tổ hợp kim tự tháp bậc thang không chỉ là nơi ở của tầng lớp thượng lưu thống trị Shimao mà còn là nơi sản xuất thủ công mỹ nghệ”, các nhà khảo cổ viết. Họ cũng khai quật thành phố cổ đại 4.300 năm tuổi. Trong 5 thế kỷ, một thành phố phát triển xung quanh kim tự tháp. Có thời điểm, thành phố này bao phủ khu vực rộng 400 hecta và lớn bậc nhất trên thế giới. Tàn tích của thành phố có tên Shimao.

Kim tư tháp có các bậc thang
Đá khối ở Kim Tự Tháp

Loạt tường đá với thành lũy và cổng thành được xây bao quanh kim tự tháp và thành phố. Ở lối vào kim tự tháp bậc thang, những bức tường thành thiết kế tinh vi dùng để phòng thủ và hạn chế người vào. Hài cốt người hiến tế cũng được phát hiện ở Shimao. Các nhà khảo cổ tìm thấy 6 hố chôn đầu người ở lối vào cổng phía đông của thành lũy phía ngoài. Ngoài ra, đồ chế tác bằng ngọc bích được khảm vào khoảng trống giữa các vật thể trong mọi kiến trúc ở Shimao.

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.