| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện ngọc trong miệng Tào Tháo

Thứ Ba 29/06/2010 , 07:15 (GMT+7)

Các nhà khảo cổ đã phát hiện thấy một viên ngọc bích trong miệng của Tào Tháo có giá trị ước tính lên tới hơn 10 triệu nhân dân tệ.

Viên ngọc vô giá được tìm thấy trong mộ Tào Tháo

Các nhà khảo cổ đã phát hiện thấy một viên ngọc bích trong miệng của Tào Tháo có giá trị ước tính lên tới hơn 10 triệu nhân dân tệ.

Khu mộ rộng 100 m2 của nhà quân sự và chính trị nổi tiếng thời Trung Quốc cổ đại đã bị kẻ trộm đột nhập nhiều lần, nhưng các nhà khảo cổ vẫn khai quật được gần 300 tạo vật còn nguyên vẹn ở trong đó. Trong số này, vật giá trị và đặc biệt nhất chính là viên ngọc bích được đặt trong miệng của Tào Tháo.

Theo một chuyên gia, viên ngọc này có thể là viên duy nhất trên thế giới và chưa ai từng nhìn thấy nó ngoại trừ trong các sách lịch sử, People's Daily đưa tin tháng này.

Ngoài ra, nhóm khảo cổ cũng tìm thấy một thanh kiếm bằng sắt còn nguyên vẹn trên con đường dẫn vào ngôi mộ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất