| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện nước màu, bột trắng của 'Hội thánh đức chúa trời'

Thứ Bảy 28/04/2018 , 12:25 (GMT+7)

Kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River, đóng tại số nhà 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa thấy có sự xuất hiện của “Hội thánh đức chúa trời”…

Núp bóng kinh doanh

Quá trình kiểm tra địa điểm này hôm 27/4, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của “Hội thánh của đức chúa trời” như bàn ghế, bục giảng đạo, các loại kinh thánh, quần áo, vải trùm đầu, băng rôn, khẩu hiệu, các loại nước mầu, bột trắng (dùng làm nước thánh cho những người tham gia uống)…

Đối tượng Mai Văn Hùng là người quản lý nhóm (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Được biết, đây là một trong những điểm thường xuyên có các hoạt động liên quan đến “Hội thánh đức chúa trời”. Các hội viên tham gia đều do Mai Văn Hùng (SN 1984) trú ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia quản lý. Xuyên suốt quá trình hoạt động nhóm thường ngụy trang thành nhân viên tiếp thị, bán máy lọc nước New Life để tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin tham gia. 

Chị Nguyễn Th D., một hộ dân trú phường Đông Cương, TP.Thanh Hóa cho biết: “con tôi là Lê Thị L. A. đang học năm thứ 2 của trường Đại Học Thương Mại, không hiểu vì lý do gì mà bỏ học, bỏ nhà đi theo những đối tượng này. Lúc này cháu như người mất hồn, đòi từ bỏ cha mẹ, họ hàng, đòi phá cả bàn thờ, bát hương để theo đạo”.

Hiện Công an TP. Thanh Hóa đã lập biên bản và niêm phong tang vật để phục vụ công tác điều tra.
 

Lan rộng đáng lo ngại

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, hoạt động của “Hội thánh đức chúa trời” manh nha tại địa phương từ năm 2015, sau đó lan rộng tốc độ khá nhanh. Hiện hội này đã xuất hiện ở 15 huyện, thị, thành phố trên địa bàn, mức độ hoạt động khác nhau. Riêng tại TP Thanh Hóa tập trung đông nhất, trong đó có 1 điểm nhóm với 21 người tham gia, một số điểm khác có từ 8-10 người, thậm chí 1-2 người”.


Lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu phục vụ cho việc truyền đạo (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Sau khi tổ chức này xâm nhập địa phương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo công an các huyện và các phòng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tổ chức, đấu tranh. Qua ghi nhận thực tế, hiện có 3 điểm hoạt động mạnh ở TP Thanh Hóa, huyện Ngọc Lặc và Triệu Sơn.

Qua đấu tranh khai thác, những người “lôi kéo” chủ yếu ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng hay Hưng Yên. Đối tượng được nhóm tập trung lôi kéo thường là sinh viên, học sinh, những phụ nữ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động như bán máy lọc nước, bán hàng online, từ thiện…

Nước màu đỏ và bột trắng cho hội viên uống (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Sinh viên nằm trong số những mục tiêu mà “Hội thánh” hướng đến. Chỉ riêng tại trường Đại học Hồng Đức đã có 12 sinh viên tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”, gồm 2 sinh viên đã ra trường, 2 người đã thôi học và 8 em đang theo học. Trước tình hình trên, ngày 27/4, Ban giám hiệu trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức họp khẩn với sự tham gia của Phòng PA83 (Công an tỉnh Thanh Hóa) để phát động và ngăn chặn.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm