| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện quần thể cây quý hiếm trong rừng già Lào Cai

Thứ Bảy 21/09/2019 , 09:57 (GMT+7)

Tại xã Dền Sáng (Bát Xát, tỉnh Lào Cai), vừa phát hơn 100 cây thiết sam quý hiếm. Loài cây này thuộc họ thông, và nằm trong danh sách bị đe doạ tuyệt chủng. 

Sáng 21/9, lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát (Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện quần thể cây thiết sam quý hiếm tại tiểu khu 62 của khu bảo tồn thiên nhiên này.

Trước đó, trong đợt tuần tra rừng kết hợp với điều tra, khảo sát để đề xuất đưa vào bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm có nguy cơ bị xâm hại cao, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát đã phát hiện tại tiểu khu 62, xã Dền Sáng (Bát Xát) có quần thể cây thiết sam quý hiếm, chỉ có phân bố ở Lào Cai và một số tỉnh phía Bắc với số lượng còn rất ít.

Quần thể thiết sam mọc ở độ cao trên 1.800m tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát.
 
Quần thể thiết sam có diện tích phân bố tập trung khoảng 150 ha, với trên 100 cây có đường kính từ  0,8 - 1m trở lên và rất nhiều cây nhỏ, cây tái sinh; độ cao phân bố từ 1.800 - 2.000m so với mực nước biển. Thiết sam là 1 trong 33 loài thông của Việt Nam, được xếp vào danh sách các loài bị đe dọa tuyệt chủng ở mức độ quốc gia và trên thế giới. 

Tại Lào Cai, thiết sam chỉ có ở Vườn quốc gia Hoàng Liên với một số cá thể rải rác và cây nhỏ, còn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thì quần thể cây lớn và tập trung, nguyên vẹn, có giá trị trong nghiên cứu khoa học và bảo tồn, phát triển nguồn gen quý hiếm.

Thời gian tới, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát sẽ đề xuất xây dựng dự án “Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học loài thiết sam” tại đây. 

Một gốc cây thiết sam có đường kính tới 1m.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát được các nhà khoa học trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những nơi có giá trị đa dạng sinh học cao, với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Tại đây đã phát hiện trên 940 loài thực vật bậc cao có mạch và 157 loài động vật có xương sống ở cạn; trong đó có 38 loài thực vật thuộc sách đỏ Việt Nam, 5 loài thuộc sách đỏ thế giới, phát hiện một loài thực vật mới, 22 loài động vật thuộc sách đỏ Việt Nam, 13 loài động vật thuộc sách đỏ thế giới, 20 loài thuộc Nghị định 32/2006/NĐ-CP, sáu loài động vật đặc hữu. 

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Quảng Bình phạt 2,8 tỷ đồng từ các vụ vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp

Trong quý I/2024, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình dự kiến nộp 2,8 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước từ 272 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.