| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện thêm 110 kg pháo lậu được vận chuyển vào nội địa

Chủ Nhật 11/11/2018 , 14:54 (GMT+7)

Chỉ trong một buổi sáng ngày 11/11, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu vào nội địa tiêu thụ với số lượng lên đến 376 kg.

Cơ quan chức năng kiểm tra tang vật phá lậu do đối tượng Nguyễn Thành Khánh vận chuyển

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết , vào hồi 12h, ngày 11/11, trên quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn Mỹ Yên xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm của Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện vụ vận chuyển 110 kg pháo lậu được xuất xứ từ Trung Quốc.

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải mang BKS 73C-050.55 đang lưu thông theo hướng Lao Bảo- Đông Hà có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe khám xét và phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Khánh, SN 1971, trú tại thôn Nội Mai, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang vận chuyển pháo lậu.

Tang vật thu giữ gồm 110 kg pháo được đựng trong 90 hộp, loại 36 quả/hộp,có xuất xứ từ Trung Quốc và 01 ô tô tải BKS BKS 73C-05055. Khánh khai kẹt tiền nên vận chuyển pháo vào nội địa bán kiếm lời. Hiện tại tang vật vụ án và đối tượng Khánh đã được lực lượng chức năng bàn giao cho Đồn Biên phòng quốc tế Lao Bảo xử lý theo pháp luật.

Như vậy, chỉ trong một buổi sáng ngày 11/11, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ được 2 vụ vận chuyển pháo lậu vào nội địa tiêu thụ với số lượng lên đến 376 kg.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất