| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện xác một nam giới nổi trên hồ Bảy Mẫu

Thứ Hai 28/02/2011 , 11:57 (GMT+7)

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, họ bất ngờ thấy một xác đàn ông nổi lập lờ trên mặt nước.

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, 28/2, một xác chết nam giới đã được những người dân đi tập thể dục phát hiện tại hồ Bảy Mẫu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, họ bất ngờ thấy một xác đàn ông nổi lập lờ trên mặt nước.

“Ban đầu, chúng tôi chỉ tưởng đó là tấm áo cũ nổi lên, nhưng khi lại gần lại là một xác nam giới, chúng tôi đều tá hỏa,” một nhân chứng kể lại.

Ngay lập tức, các nhân chứng đã báo cho cơ quan công an để tiến hành vớt xác. Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, xác nạn nhân nằm ngửa trên mặt nước. Nạn nhân mặc quần bò đen, đi giày màu vàng và mặc áo khoác đen.

Vị trí xác được phát hiện là phía mép bờ hồ thuộc khu vực gần cổng vào công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn. Điều đặc biệt, nạn nhân tử vong trong tư thế hai tay chắp vào nhau như đang niệm Phật. Nạn nhân ước chừng khoảng 40 tuổi.

Nhiều người khẳng định, vào buổi sáng, họ vẫn thấy người đàn ông trên đứng ở khu vực hồ. Vì vậy, họ rất bất ngờ khi biết nạn nhân đã tử vong.

Rất nhiều người hiếu kỳ đã tập trung tại bờ hồ để theo dõi sự việc. Cơ quan công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng, nạn nhân đã tự tử. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.