| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện xác ướp bé gái 4.600 năm tuổi cạnh kim tự tháp Meidum

Thứ Hai 18/02/2019 , 13:10 (GMT+7)

Xác ướp thiếu nữ 13 tuổi có niên đại cách chúng ta trên 4.600 năm vừa được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ cạnh kim tự tháp Meidum, Ai Cập, trang tin Livescience của Mỹ (LC) cho biết.

20-41-08_nh_chung
Kim tự tháp Meidum

LC trích dẫn thông báo của Bộ Cổ vật Ai Cập (EMA) đưa ra ngày 10-2 cho hay, ngôi mộ cổ vừa phát hiện nằm cạnh kim tự tháp Meidum ở phía Nam thủ đô Cairo được xây dựng bởi Pharaon Snefru, người trị vì Ai Cập từ năm 2575 – 2551 TCN.

Hài cốt được chôn cất trong một nghĩa trang đã bị sụp đổ một phần, nằm trong tư thế co gối gần ngực giống như người ngồi xổm và dường như được chôn cất theo một nghi thức kỳ lạ, chưa từng thấy ở Ai Cập.

Qua kiểm tra xương, các nhà khảo cổ ước tính , tuổi của cô gái vào khoảng 13, cách đây khoảng 4.600 năm. Gần ngôi mộ, người ta còn tìm thấy hai đầu động vật, dường như là đầu con bò đực, được chôn bên cạnh ba chiếc bình gốm nhỏ. Các nhà khảo cổ tin rằng đó là đây là lễ vật dùng cho người chết nhưng không thể xác định được danh tính cô gái này và vì sao lại được chôn cùng với những lễ vật trang trọng nói trên. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một bức tường gạch bao quanh nghĩa trang.

Theo nghiên cứu trước đây, Meidum được xây dựng như một kim tự tháp bậc thang trước khi nó được chuyển đổi thành một kim tự tháp thực sự có chiếu cao hơn 300 feet (92 mét). Các nghiên cứu cho thấy, nguyên thủy Meidum do Pharaon Huni, trị vì năm 2599 – 2575 TCN xây dựng. Người kế vị Huni là Snefru đã thiết kế, chuyển nó thành một kim tự tháp thực sự.

Một số hình ảnh về ngôi mộ bé gái niên đại 4.600 năm tuổi cạnh kim tự tháp Meidum

Pharaon Snefru còn xây dựng hàng loạt kim tự tháp nhỏ khác nữa như hai kim tự tháp tại Dahshur và một số kim tự tháp bậc thang. Không rõ lý do tại sao Pharaon Snefru lại xây dựng nhiều kim tự tháp đến như vậy. Con trai của Pharaon Snefru, người kế vị Khufu (trị vì khoảng 2551-2528 TCN) tiếp tục xây dựng Kim tự tháp Giza vĩ đại, kim tự tháp vĩ đại nhất từng được xây dựng trong thời kỳ Ai Cập cổ đại.

(Theo Livescience- 2/2019)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm