| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện xe tải đổ trộm thực phẩm thối rữa ra môi trường

Thứ Năm 13/02/2020 , 14:51 (GMT+7)

Hai đối tượng chở khoảng 100kg thực phẩm đã thối rữa đến cầu Hộp Khe đổ trộm thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Thực phẩm thối rữa được phát hiện trên xe. Ảnh: Lê Khánh.

Thực phẩm thối rữa được phát hiện trên xe. Ảnh: Lê Khánh.

Ngày 13/2, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi đổ thực phẩm thối rữa ra môi trường.

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, Công an TP.Tam Kỳ, chính quyền và Công an xã Tam Thăng nhận được tin báo về việc chiếc xe tải mang biển số 92C – 121.32 đang đổ trộm chất thải ra khu vực cầu Hộp Khe (thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã yêu cầu 2 đối tượng trên xe tải này là Nguyễn Minh Kiệt (1997, trú Tam Xuân 1, Núi Thành – là lái xe) và Trần Quang Tây (1997, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) chấm dứt hành vi đồng thời lập biên bản ghi nhận vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải chở khoảng 100kg thực phẩm đông lạnh bị thối rữa (gồm thịt gà, thịt heo, một số loại đồ ăn đóng gói) của Công ty TNHH Thực phẩm Hoa Ngọc (có trụ sở tại TP Tam Kỳ).

Số thực phẩm được 2 đối tượng đổ trộm ra môi trường. Ảnh: Lê Khánh.

Số thực phẩm được 2 đối tượng đổ trộm ra môi trường. Ảnh: Lê Khánh.

Các đối tượng khai nhận, khoảng 8h cùng ngày có nhận được yêu cầu từ ông Lê Trương T.,  Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Hoa Ngọc, chở số thực phẩm thối rữa đi tìm chỗ để đổ. Sau đó Kiệt cùng Tây điều khiển xe tải chở đến cầu Hộp Khe đổ trộm thì bị bắt quả tang.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất