| Hotline: 0983.970.780

Phát minh ra ôtô chạy bằng... rượu whisky Scotland

Thứ Sáu 20/08/2010 , 07:00 (GMT+7)

Các nhà khoa học Scotland đã phát minh ra một loại nhiên liệu sinh học butanol mới chiết xuất từ whisky có thể dùng để chạy ôtô.

Các nhà khoa học Scotland thuộc Đại học rượu bia Edinburgh đã phát minh ra một loại nhiên liệu sinh học butanol mới chiết xuất từ whisky có thể dùng để chạy ôtô, dựa trên một công thức nhằm tận dụng các sản phẩm phụ thải loại trong quá trình sản xuất whisky.

Theo các nhà nghiên cứu, loại butanol này có thể tạo ra năng lượng nhiều hơn 30% so với các nhiên liệu ethanol truyền thống.

Nghiên cứu trên dựa vào công nghệ từng được ứng dụng để sản xuất chất nổ trong Chiến tranh thế giới thứ I và thứ II.

Tuy nhiên ethanol chỉ có thể pha với tỷ lệ tới 85% và cần cải tiến động cơ thì mới sử dụng được, trong khi loại nhiên liệu sinh học này có thể sử dụng trong bất cứ động cơ thông thường nào với bất kỳ tỷ lệ phan trộn nào với xăng.

Như một phần trong dự án nghiên cứu kéo dài hai năm, được chương trình Proof of Concept của Scottish Enterprise tài trợ 260.000 bảng, Đại học rượu bia Edinburgh nay có kế hoạch thành lập một doanh nghiệp để sản xuất loại nhiên liệu mới tung ra thị trường.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.