| Hotline: 0983.970.780

Phát thanh số dẫn đầu xu hướng báo chí năm 2022

Thứ Ba 21/06/2022 , 10:15 (GMT+7)

Viện Nghiên cứu Reuters nhận định, khái niệm đa truyền thông, áp dụng cho máy tính cá nhân, ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Phát thanh số nổi lên như một xu hướng phát triển mới của báo chí số.

Phát thanh số nổi lên như một xu hướng phát triển mới của báo chí số.

Theo Viện Nghiên cứu Reuters, loại hình báo chí số ngày càng phát triển trong năm 2022. Trong đó, lựa chọn của công chúng dần nghiêng về phát thanh số, khi loại hình podcast này ngày càng được đón nhận rộng rãi trên các nền tảng tin tức.

Phát thanh số (DAB - phát sóng âm thanh kỹ thuật số) mới phát triển trong khoảng chục năm trở lại đây, nhưng tỏ ra có nhiều ưu điểm vượt trội. Những người đã nghe phát thanh kỹ thuật số hầu hết đều nhận xét, rằng chất lượng âm thanh tốt hơn đáng kể so với phát thanh theo kiểu truyền thống.

Cùng với trào lưu truyền hình số, phát thanh số là thành viên của mạng Internet toàn cầu. Những năm gần đây, các đài phát thanh và truyền hình dần được số hoá. Những công việc đã và đang có lộ trình chuyển dịch sang thiết bị phát số, từ soạn thảo, đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, đến băng số và lưu trữ số hoá.

Khái niệm đa truyền thông, áp dụng cho máy tính cá nhân, trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Internet trở thành điểm trung tâm trên siêu xa lộ thông tin, một phần vì nó pha trộn nhiều công nghệ thông tin liên lạc hiện đại như điện thoại qua mạng, video, âm nhạc, hội thảo, làm việc nhóm.

Viện Nghiên cứu Reuters cho rằng, không lâu nữa, Internet sẽ trở thành một trong những nguồn cung cấp sản phẩm chương trình phát thanh chủ yếu.

Mô hình tòa soạn hội tụ đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Mô hình tòa soạn hội tụ đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Về vấn đề tái cơ cấu tòa soạn, báo cáo của Viện Nghiên cứu Reuters và một số chuyên gia khác đưa ra dự đoán về mô hình "ghép lai" (hybrid). Tòa soạn trong kỷ nguyên mới, được dự báo theo kiểu nửa trực tiếp, nửa trực tuyến. Nguyên nhân bởi áp lực từ việc thích ứng với thời kỳ khủng hoảng do đại dịch Covid-19.

Các nhà báo phương Tây, theo Reuters, tỏ ra hài lòng với cách làm việc này. Tuy nhiên, đối với những nhà quản lý, họ có nhiều chuyện phải quan ngại hơn, đặc biệt là về tổ chức làm việc nhóm, phối hợp trong ê-kip sản xuất, đặc biệt là phát huy tính sáng tạo.

Cách làm tin từ xa hay phỏng vấn gián tiếp cũng ảnh hưởng đến các nguyên tắc nghề nghiệp của báo chí, nhất là báo chí điều tra. Đó cũng là lý do, các tòa soạn đang nổi lên xu hướng thu hút nhân tài quay trở lại do tính cạnh tranh ngày một cao giai đoạn hậu Covid-19.

Chiếm vị trí trung tâm trong các dự báo của Viện Nghiên cứu Reuters thời gian tới, không có gì ngạc nhiên, đó là những điểm nóng hiện nay như: trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Web3 và Metaverse.

Những ứng dụng của thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, thực tế ảo mở rộng ngày càng làm nổi rõ trải nghiệm của con người về một thế giới hoàn toàn ảo. Điều này cũng được ứng dụng trong thực hành báo chí, khi một số tòa soạn đã thử nghiệm phỏng vấn nhân vật, với cách họ gọi là "đi vào trong" thế giới ảo.

Năm 2021, báo South China Morning Post đã thử nghiệm việc mã hóa các bài báo quan trọng, hình ảnh và các dữ liệu khác dưới dạng token không thể thay thể (NFT), đồng thời mở rộng ứng dụng công nghệ blockchain, nhằm tạo thuận lợi trong việc trao đổi, mua bán, sưu tập mà không sợ bị giả mạo.

Theo giới quan sát, điều này sẽ mở ra một cuộc chuyển đổi lớn từ cách tương tác, tổ chức cộng đồng, cách thông tin, kinh doanh, giải trí, thực hành văn hóa… Đây cũng là thách thức dành cho chính con người khi đứng trước "yêu cầu" nhượng quyền từ thế giới ảo.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm