| Hotline: 0983.970.780

Phát triển kinh tế tư nhân thời 4.0

Thứ Hai 07/01/2019 , 10:30 (GMT+7)

Mới đây, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

19-59-38_2_qung_cnh_buoi_hoi_tho
Quang cảnh buổi hội thảo

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ, ngành Trung ương, Viện, trường và lãnh đạo một số tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

TS Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, qua gần 35 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức được vị trí, vai trò của nền kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, có chính sách tạo điều kiện cho nền kinh tế tư nhân phát triển không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước…

"Tỉnh Bạc Liêu, với tiềm năng, dư địa hiện có để phát triển, cùng các mục tiêu mà tỉnh đặt ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2016 - 2020) trở thành tỉnh nằm trong top khá của khu vực ĐBSCL. Do đó, Bạc Liêu mong muốn tại hội thảo này, các đại biểu trao đổi, thảo luận phân tích sâu sắc và rút ra những kết luận đúng đắn, mang tính khoa học cao, để hội thảo đạt hiệu quả cao nhất", bà Sang nhấn mạnh.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã lần lượt tham luận, trao đổi xoay quanh các nội dung như: Đổi mới chính sách phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0; kinh tế tư nhân- động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; một số giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay…

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, kinh tế tư nhân có vai trò động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như trong yêu cầu quản trị quốc gia ở Việt Nam. Kinh tế tư nhân góp phần lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy thành lập doanh nghiệp mới, giải quyết vấn đề tạo việc làm, phát huy có hiệu quả nguồn lực xã hội vào phát triển…

Còn theo Th.S Lê Quốc, Viện Lãnh đạo và Chính sách công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là nền tảng để kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình dựa vào tài nguyên, lao động chi phí thấp sang kinh tế tri thức, trí tuệ nhân tạo.

Đối với ông Long Văn Nghĩa, Cty TNHH MTV Long Mạnh, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ, cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 giúp làm tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân thông qua tăng đột biến năng suất lao động, sản lượng, chất lượng và nhờ đó giảm mạnh chi phí sản xuất. Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, đối với doanh nghiêp tư nhân vừa và nhỏ ở Bạc Liêu, trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư, đầu ra sản phẩm, nguồn lao động tay nghề cao…

Ngoài ra, các đại biểu đã trao đổi khá cụ thể những vấn đề mà thực tiển đang đặt ra trong phát triển kinh tế tư nhân như: cơ chế chính sách, các điều kiện để phát huy tiềm năng; các khâu phải đột phá tạo ra sự kết nối giữa các thành phần kinh tế, làm thế nào để kinh tế tư nhân phải vươn lên để thành động lực quan trọng; những rào cản ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế tư nhân…

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo căn cứ lý luận và thực tiễn, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, hội thảo dành nhiều thời gian cho thảo luận, nhằm làm rõ những luận cứ, luận chứng và quan điểm để xem xét đến vai trò và động lực quan trọng của kinh tế tư nhân trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao những ý kiến của các nhà khoa học, các doanh nghiệp đã nêu lên tại hội thảo lần này, đồng thời cho rằng các đại biểu đã thảo luận rất tập trung, các ý kiến xuất phát từ lý luận của Đảng ta, từ kinh nghiệm quốc tế và từ thực tiễn phát triển của xã hội.

 

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm