| Hotline: 0983.970.780

Phát triển nghề nuôi chim yến

Thứ Năm 22/03/2018 , 15:50 (GMT+7)

Những năm gần đây, phong trào nuôi chim yến ở xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) nở rộ.

Theo ông Lê Văn Tấn, cán bộ Nông nghiệp xã Vạn Hưng thì phong trào nuôi chim yến thực sự phát triển mạnh ở địa phương trong vòng 2 năm trở lại đây.

15-48-33_1
Nhiều nhà nuôi yến được xây mới

“Thấy hiệu quả kinh tế của những hộ đi trước, nên nhiều người đổ xô xây nhà nuôi yến. Không chỉ có người địa phương nuôi mà còn có cả người ở tỉnh khác đến đầu tư”, ông Tấn cho biết.

Hiện tượng đua nhau xây nhà nuôi yến do đặc điểm địa lý của vùng thuận lợi, nằm trên đường chim yến bay đi kiếm ăn, lại gần các đảo yến nên dễ dụ được chim về.

Theo ông Cao Hoàng Như (thôn Xuân Tây), một trong những người đầu tiên nuôi yến ở địa phương thì, cách đây khoảng 5 năm, nhận thấy trong vùng thường xuyên xuất hiện nhiều chim yến bay qua nên ông đưa máy phát tiếng kêu ra dụ. Thấy có chim bay về nên ông quyết định tham khảo kỹ thuật của Cty Yến sào Khánh Hòa và bắt đầu xây dựng nhà nuôi yến.

“Sau khi xây dựng xong nhà nuôi thì số lượng yến về càng ngày càng nhiều. Đến nay, số lượng đàn yến trong nhà của tôi cũng được khoảng 1.000 con và xây tổ rất đều. Trung bình mỗi tháng gia đình cũng thu nhập được từ 10 - 15 triệu đồng từ tiền bán tổ yến”, ông Như tâm sự.

Cũng là một người nuôi chim yến lâu năm ở xã Vạn Hưng nhưng nhà yến của ông Nguyễn Thoại Nhơn (thôn Hà Già) có quy mô lớn hơn, do đó thu hút được số lượng đàn yến về rất đông. Theo ông Nhơn, nhà yến của ông đang có trên 5.000 con, mỗi tháng cho gia đình thu nhập vài chục triệu đồng.

“Tôi đã có kinh nghiệm 6 năm nuôi yến nên hiểu rõ đặc tính của loại chim này. Cứ bắt đầu vào khoảng tháng 5 dương lịch là chim từ các đảo ngoài biển sẽ bay về vùng núi Xuân Tự (Vạn Ninh) để kiếm ăn vì nơi đó có lượng thức ăn rất phong phú. Trong khi đó, xã Vạn Hưng lại nằm trên đường chim bay tìm mồi nên hàng năm, số lượng chim yến thiên nhiên về rất đông. Nhiều người thấy thế nên họ mới đầu tư xây dựng nhà nuôi yến ở đây”.

Theo quan sát của chúng tôi, tại xã Vạn Hưng cách nhau vài trăm thậm chí vài chục mét lại có một nhà nuôi yến với quy mô đồ sộ, cao từ 3 đến 4 tầng, nhà xây sau lại cao, rộng hơn nhà xây trước.

15-48-33_2
Những hộ dân tiên phong nuôi yến sào đều thành công

Nhận thấy hiệu quả từ việc nuôi yến mang lại mà vừa qua, ông Nhơn cũng đã xây hoàn thiện thêm một nhà nuôi chim yến mới lớn hơn nhà nuôi cũ và cũng đã có những dấu hiệu khả quan.

“Nhà yến mới xây của tôi vừa hoàn thành được 5 tháng nhưng cũng đã có chim yến về ở và làm tổ. Bây giờ, mỗi ngày nhà yến mới cũng có thể thu hoạch được khoảng 40 tổ yến mỗi ngày và trong thời gian tới sẽ tăng lên.

Thấy tôi nuôi có hiệu quả nên một số người trong vùng cũng đến nhờ tôi hỗ trợ về kỹ thuận xây nhà nuôi và dụ yến về ở. Có thể nói, nếu làm đúng kỹ thuật và hiểu được đặc tính của chim yến thì việc làm giàu không hề khó”, ông Nhơn cười nói.

Xem thêm
Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất