| Hotline: 0983.970.780

Phát triển nông nghiệp luôn là kế “sâu rễ bền gốc”

Thứ Ba 22/04/2008 , 11:23 (GMT+7)

Là người đi lên từ cơ sở, từng giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách nông - lâm, ông có thấy những chính sách cho ngành NN- PTNT hiện đang bất cập? Ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nói:

Đại diện NNVN chúc mừng ông Mai Văn Ninh (trái) trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.Nông dân là lực lượng lao động đông đảo nhất trong xã hội, nhưng lại là đối tượng được hưởng lợi ít nhất từ những thành quả phát triển KT- XH. Đời sống nông dân khó khăn, khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị đang có xu hướng gia tăng. Chúng ta phải thay đổi ngay một số chính sách trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
 
Cụ thể là gì thưa ông?
 
Ví như việc miễn giảm thuỷ lợi phí là cần thiết nhưng do nghiên cứu không thấu đáo đã làm nảy sinh một số vấn đề cần phải xem xét để khắc phục. Hầu hết những vùng có điều kiện KT- XH khó khăn đều thiếu các công trình thuỷ lợi lớn, hoặc có nhưng công trình loại nhỏ, tự làm. Áp dụng theo chính sách thuỷ lợi phí mới ban hành rõ ràng nông dân ở những vùng đó không được hưởng lợi gì. Miễn phí sử dụng nước cũng sẽ dẫn đến việc lãng phí nước và sẽ hạn chế việc xã hội hoá đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình thuỷ lợi. Vai trò của các đơn vị quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trong việc cung cấp nước sau khi thực hiện chính sách miễn thuỷ lợi phí cũng là vấn đề rất nhạy cảm. 
 
Thanh Hoá đang đối phó với dịch "tai xanh", thiệt hại với nông dân là khá lớn. Nên chăng có chính sách bảo hiểm cho người chăn nuôi, thưa ông? 
 
Cho đến nay dịch vụ bảo hiểm cây trồng, vật nuôi hầu như còn bỏ ngỏ. Sản xuất nông nghiệp chịu rủi ro cao, tác động mạnh mẽ của thời tiết, dịch bệnh…Đó là nguyên nhân tại sao các cơ quan bảo hiểm chưa mặn mà với dịch vụ này. Đa số nông dân có thu nhập thấp và rất dễ tổn thương nếu xẩy ra rủi ro. Rất nhiều người, nhiều hộ gia đình đã trắng tay vì những thảm hoạ do thiên tai gây ra. Để tiến tới nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đủ sức hội nhập kinh tế thế giới, rất cần phải có các dịch vụ bảo hiểm cây trồng, vật nuôi.
 Như tôi vừa nói, bảo hiểm nông nghiệp là loại hình kinh doanh có nguy cơ thua lỗ cao nên Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị dám đứng ra bảo hiểm cây trồng, vật nuôi cho nông dân.
 
Còn chính sách đất đai thì sao? Nghe nói Thanh Hoá đã thực hiện việc dồn điền đổi thửa khá tốt?

Thứ tự ưu tiên phát triển kinh tế biển và ven biển của Thanh Hoá từ nay đến năm 2020 là: 1/ Chế biến dầu; 2/ Công nghiệp vật liệu xây dựng; 3/ Nuôi trồng, chế biến hải sản; 4/ Du lịch biển; 5/ Kinh tế hàng hải. Còn sau năm 2020 thứ tự sẽ thay đổi, kinh tế hàng hải và du lịch là ưu tiên số 1. Lúc đó Nghi Sơn đã là khu kinh tế biển và ven biển lớn nhất Bắc Trung bộ (1)

Theo tôi việc giao khoán đất nông nghiệp đã tạo ra động lực mới kích thích sản xuất phát triển, người nông dân được quyền làm chủ sản xuất trên mảnh đất của mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập, đó là ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ không thể tiến tới sản xuất hàng hoá lớn.
 Những năm qua Thanh Hoá đã đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, nhờ đó đã khắc phục được tình trạng manh mún ruộng đất, bước đầu hình thành vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Cũng từ phong trào này, nhiều mô hình kinh tế mới đã xuất hiện. Đến nay, việc dồn điền đổi thửa đã thực hiện ở 393 xã, thị trấn của 16 huyện, TX đồng bằng với 81% diện tích đất nông nghiệp của các xã.

Phát triển nông nghiệp luôn là kế “sâu rễ bền gốc”. Vấn đề là chúng ta phải tiến tới một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá nông sản tiên tiến, tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến phát triển. 

Thưa ông,Thanh Hoá là tỉnh lớn nhưng chưa mạnh? 

So với cả nước, Thanh Hoá đứng thứ 5 về diện tích, thứ 2 về dân số. Tuy có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển toàn diện nhưng đến nay Thanh Hoá vẫn đang là tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người mới bằng 2/3 bình quân cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.
 
Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến xuất phát điểm của Thanh Hoá thấp, đặc biệt là các huyện nằm ở phía tây, tây nam.Thanh Hoá có miền tây với trên 8.000 km2, trên 1 triệu dân, kết cấu hạ tầng rất khó khăn nhưng trong nhiều năm người dân ở đây chưa được hưởng chính sách ưu tiên giống như vùng miền núi phía Bắc, hoặc vùng Tây Nguyên.

Bên cạnh đó phải thừa nhận công tác chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương trong tỉnh còn thiếu quyết liệt, chưa tập trung vào những vấn đề trọng điểm nên việc huy động các nguồn vốn đầu tư cho phát triển còn hạn chế. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ này là nhanh chóng đưa Thanh Hoá thoát khỏi tình trạng kém phát triển và đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp.

5 chương trình lớn phục vụ cho các mục tiêu đã đề ra gồm: Chương trình phát triển khu kinh thế Nghi Sơn, Chương trình phát triển KT-XH miền tây, Chương trình phát triển xuất khẩu, Chương trình phát triển du lịch và cuối cùng là Chương trình phát triển nguồn nhân lực.
 
Còn kế hoạch mở rộng diện tích cao su ở Thanh Hoá tiến hành đến đâu rồi ông?
 
Thanh Hoá quan tâm khoa học trong nông nghiệp (ảnh Trần Cường)Chủ trương phát triển, mở rộng diện tích trồng cây cao su bên cạnh cây mía trên vùng đồi núi thấp ở Thanh Hoá là một chủ trương đúng. Thực tế ở khu vực miền tây nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu nhờ hai loại cây trồng này.

Phát triển cây cao su và công nghiệp chế biến mủ cao su là một trong những định hướng lớn của tỉnh trong chiến lược phát triển khu vực miền tây. Tinh thần chỉ đạo của tỉnh là mở rộng diện tích cây cao su nhưng không làm ảnh hưởng đến vùng trồng mía. Mục tiêu của tỉnh đến 2010 sẽ định hình được khoảng 15.000 ha cây cao su nguyên liệu. 

Kinh tế biển của Thanh Hoá được đặt ở vị trí nào, thưa ông?
 
Thanh Hoá có 102 km bờ biển. Ngư trường đánh bắt và nuôi trồng lớn. Có nhiều bãi biển đẹp. Đặc biệt có cảng nước sâu Nghi Sơn là cửa ngõ thông thương với quốc tế. Từ nay đến năm 2020 tỉnh sẽ tập trung nguồn lực khai thác tốt nhất tiềm năng kinh tế biển và ven biển, phấn đấu để kinh tế biển ngày càng chiếm tỷ trong cao trong GDP của tỉnh. Cố gắng để tạo ra cho tỉnh một số ngành nghề mới như công nghiệp lọc hoá dầu, nhiệt điện, luyện gang thép, đóng tàu, dịch vụ vận tải biển.

Xin cảm ơn ông!

-------------------

Chuyên đề: Cần một "khoán 10" nữa cho nông thôn

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.