| Hotline: 0983.970.780

Phẫu thuật bỏ tử cung, cắt nhầm luôn cả niệu quản

Thứ Hai 01/08/2016 , 20:12 (GMT+7)

Sản phụ được chỉ định phẫu thuật và cắt bỏ tử cung do máu ra nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ đã cắt nhầm luôn cả niệu quản của bệnh nhân.


Chị Oanh bị cắt nhầm Niệu quản trong quá trình phẫu thuật sinh con tại bệnh viện

 

Theo đơn cầu cứu của anh Trần Văn Hiền, thôn Cự Phú, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, ngày 23/6, vợ anh là chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1976) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống để sinh con.

Chiều cùng ngày, sản phụ Oanh được đưa lên bàn nằm chờ sinh. Đến khoảng 23h, các bác sỹ thông báo với anh Hiền vợ anh buộc phải mổ đẻ, anh Hiền đã đồng ý. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, máu ra nhiều, để cầm máu, các bác sỹ thông báo buộc phải cắt bỏ tử cung nếu không sản phụ sẽ tử vong.

Trước tình huống khẩn cấp, anh Hiền đã đồng ý để các bác sỹ phẫu thuật cứu vợ. Sau phẫu thuật, chị Oanh có dấu hiệu tê liệt hoàn toàn về tiết niệu và dẫn tới ứ niệu phù nề. Ngay sau đó, gia đình anh Hiền đã đưa chị Oanh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Tại đây, chị Oanh được phẫu thuật cấp cứu và bác sỹ thông báo cho gia đình là bệnh nhân đã bị cắt đứt toàn phần niệu quản trước đó. Theo chẩn đoán của bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh của sản phụ Oanh là vô niệu do khâu cắt vào niệu quản 2 bên sau phẫu thuật cắt tử cung ngày thứ 8.

Các bác sỹ đã dùng phương pháo cắm niệu quản 2 bên vào bàng quang và tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Sau nhiều ngày điều trị, đến nay, bệnh nhân đã xuất viện về nhà.

Theo anh Hiền, sau khi sự việc xảy ra, anh đã lên gặp Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống để trình bày sự việc nhưng không được chấp nhận và giải quyết phù hợp.


Bệnh nhân đã được phẫu thuật nối lại Niệu quản và hồi phục sức khỏe

 

Ông Lê Nguyên Khanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, cho biết, việc bác sỹ cắt nhầm niệu quản như anh Hiền phản ánh là đúng, sự việc trên nằm ngoài ý muốn. Những người thầy thuốc không ai muốn trường hợp trên xảy ra.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, xác nhận, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Oanh trong tình trạng bị cắt nhầm niệu quản. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật nối lại và điều trị cho bệnh nhân. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và xuất viện về nhà.

Dân trí

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.