| Hotline: 0983.970.780

Phẫu thuật cắt u gan thành công cho bệnh nhi trong trường hợp chưa từng gặp phải

Thứ Năm 13/09/2018 , 14:56 (GMT+7)

Bệnh viện Quốc tế City cho biết mới phẫu thuật cắt u gan 10cm thành công cho bệnh nhi 11 tuổi ở TP.HCM với yêu cầu “hiếm gặp” của gia đình là “không truyền máu của người khác, kể cả máu của thân nhân bệnh nhân” trong quá trình phẫu thuật.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhi Nguyễn.G.B (11 tuổi ở quận 6, TP.HCM) bị u gan diễn ra ngày 5/9/2018. Ảnh: BVCC.

Được biết, bệnh nhi Nguyễn.G.B (11 tuổi ở quận 6, TP.HCM), phát hiện có khối u gan cách đây 6 tháng. Tuy nhiên, gia đình bé thuộc giáo phái Giê-hô-va, nên khi đến các cơ sở y tế họ đều yêu cầu không truyền máu của người khác, kể cả máu của thân nhân bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Đây là một việc gây khó khăn trong quá trình chữa bệnh của các bác sĩ.

Một cuộc hội chẩn quan trọng đã diễn ra với sự tham dự của gia đình bệnh nhân cũng như các y bác sĩ bệnh viện Quốc tế City. Trước phẫu thuật, bệnh nhân được cho uống thuốc để kích hồng cầu phát triển. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh viện chủ động sử dụng máy Truyền Máu Hoàn Hồi (Cell Saver) là phương pháp dùng chính máu của người bệnh truyền qua một thiết bị là máy CELL - SAVER rồi truyền trả lại cho bệnh nhân. Phương pháp này đặc biệt hữu ích vì có thể hoàn hồi đủ lượng máu cần thiết cho cơ thể, hạn chế tối đa nhu cầu truyền máu, tránh được những biến chứng nguy hiểm của phương cách truyền máu đồng nhóm cổ điển, giúp giảm áp lực thiếu máu cho bệnh viện cũng như cho ngành y nói chung.

Ngày 5/9, ca phẫu thuật đã được tiến hành với ê kíp các y, bác sĩ BV Quốc tế City. Sau 2 giờ 10 phút ca phẫu thuật diễn ra thành công, cắt bỏ khối u gan 10cm với sự vui mừng của gia đình và ê kíp phẫu thuật. PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường chia sẻ: “Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp trong 34 năm trong nghề khi gia đình bệnh nhân yêu cầu không được truyền máu khi phẫu thuật. Chúng tôi đã tận dụng mọi nhân lực, trí lực và trang thiết bị tối tân của bệnh viện để thực hiện ca phẫu thuật này...”.

Bé Nguyễn.G.B đã được xuất viện. Ảnh: BVCC.

Hiện bệnh nhi đã hồi phục, ăn uống đi lại bình thường và được xuất viện vào ngày 12/8 với lịch tái khám định kỳ của bác sĩ để có những điều trị, can thiệp kịp thời nếu khối u tái phát.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm