BS Huỳnh Kim Quỳnh, người trực tiếp tham gia phẫu thuật ca bướu quái chia sẻ: Mẹ bé là người quê ở Sóc Trăng. Thai nhi đã được phát hiện có bướu trước đó, khi mới 21 tuần tuổi. Ngày 20/3 khi thai được 35 tuần tuổi thì sản phụ nhập viện BV Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre). Bé sinh ra có cận nặng 5,2 kg với khối bướu quái khổng lồ tại xương cụt.
Ngay sau khi sinh, các bác sĩ BV Nguyễn Đình Chiểu đã liên hệ và chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM để phẫu thuật bướu quái. Khi nhập viện, bé tỉnh táo, môi hồng, hô hấp bình thường, bướu vùng cùng cụt có kích thước 30cm x 30cm x 20cm.
Bé nhập viện với u quái khổng lồ 30 cm vùng cùng cụt |
Bé được làm các xét nghiệm máu, sinh hóa và siêu âm vùng cụt… các kết quả bình thường, riêng vùng cụt cho thấy khối echo rất to phát triển từ mặt trước xương cùng cụt gồm mô đặc, nang và vôi. Chẩn đoán u quái khổng lồ cùng cụt typ 1. Sau đó, hồng cầu bé giảm nhanh từ 40% xuống còn 33%; Bé được đưa vào phẫu thuật lúc 9g sáng ngày 21/3 và kết thúc lúc 11g, lượng máu mất 15ml. Cân nặng bé sau mổ là 2,1 kg còn khối bướu nặng 3,1 kg. BS Quỳnh cho biết thêm, hôm nay sức khỏe bé đã ổn định, hít thở khí trời.
Bé được phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u nặng 3,1 kg |
BS Trung Hiếu cho biết, u quái vùng cùng cụt là loại u không hiếm gặp, với tần suất khoảng 1/40.000 trẻ sinh sống, thường gặp tỷ lệ nhiều ở bé gái. Bướu có 4 typ và typ 1 được đánh giá 100% lành tính. Nhưng u quái khổng lồ có đường kính trên 10cm thì rất hiếm gặp và tỷ lệ tử vong cao. Y văn khuyến cáo nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Theo các tài liệu hiện thu thập được, các ca u quái khổng lồ được phẫu thuật trên thế giới có các ca tại các nước như Mỹ, Ả Rập Xê út, Italia, Senegan… thì ca bướu quái khổng lồ vùng cùng cụt có đường kính lớn nhất là 20cm. Trong khi đó, ca vừa phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 1 là 30 cm.