BS.CK II Nguyễn Văn Tiến – Quyền trưởng khoa Ngoại I, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đang khám cho bệnh nhân Phạm Thị Tuyết M. trước phẫu thuật
Bệnh nhân P.T.Tuyết M. (49 tuổi, Cần Giuộc, Long An) bị khối u đã 10 năm nay. BS. CKII Nguyễn Hoàng Minh, GĐ Bệnh viện Ung bướu cho biết: Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy bệnh nhân bị ung thư buồng trứng.
Với quyết tâm giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân Tuyết M., Ban giám đốc Bệnh viện quyết định tập trung cho ca mổ này. Nhiều cuộc hội chẩn giữa các chuyên khoa như Hô hấp, Tim mạch, Huyết học, Gây mê – Hồi Sức, Ngoại II và Ngoại I – khoa trực tiếp phẫu thuật được diễn ra, BV đưa ra các tình huống xấu nhất để chuẩn bị vì bệnh nhân sẽ có nguy cơ rối loạn huyết động học rất cao khi rút ra khỏi cơ thể 1 khối u lớn như vậy.
Cháu Kim Ngọc – con gái chị Tuyết M. cho biết: mẹ bị khối u to khổng lồ như cái trống ở bụng, thở cũng khó, nói cũng mệt, hai tay chỉ có xương với da trong khi 2 chân lại phù to, cứng ngắc. Nhà con nghèo lắm nên mẹ con bệnh đã lâu nhưng không dám đi nhà thương. Mẹ con yếu lắm, không đi lại được, ăn uống cũng phải có người giúp, vệ sinh cá nhân cũng phải có người giúp. Một năm nay con nghỉ ở nhà để chăm sóc mẹ.
BS.CK II Nguyễn Văn Tiến – Quyền Trưởng khoa Ngoại I cho biết, trước phẫu thuật, bệnh nhân có thể trạng gầy, cân nặng 90 kg, thùy trái tuyến giáp to độ III... Chúng tôi phải phẫu thuật vào ổ bụng bằng đường giữa trên rốn, hút ra 18 lít dịch trong bướu. Quan sát sang thương là bướu buồng trứng phải khổng lồ dính nhiều vào thành bụng trước, đại võng không dính ruột.
Tiếp tục hút dịch trong bướu ra thêm khoảng 17 lít, tiếp tục thăm dò lại vùng bụng chậu thấy dịch ổ bụng khoảng 6,2 lít, đại võng có chỗ dính bướu… chúng tôi đã tiến hành cắt tử cung, phần phụ, mạc nối lớn. Khối lượng vỏ và phần mô đặc trong bướu nặng 2kg, lượng máu mất 3.000 ml. Trong lúc phẫu thuật bệnh nhân đã truyền hơn 3 lít chế phẩm máu. Chẩn đoán sau mổ là ung thư buồng trứng FIGO III B.
BS.CK II Lê Hoàng Minh chia sẻ, hoàn cảnh bệnh nhân nghèo nên chi phí ca phẫu thuật này được bệnh viện hỗ trợ. Thành công của ca mổ không chỉ về mặt y khoa với khối u lớn nhất từ trước đến nay mà bệnh viện tiếp nhận mà chính là, các bác sĩ đã giải thoát những đau đớn, khó chịu mà bệnh nhân phải chịu đựng gần 10 năm nay.
Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy bệnh nhân bị ung thư buồng trứng nên BS đã cắt tử cung và 2 phần phụ. Ca phẫu thuật bước đầu thành công, bệnh nhân sẽ được tiếp tục ở khoa Ngọai I và sau khi hồi phục sẽ chuyển qua hóa trị sau thời gian hậu phẫu khoảng 1 tuần tới.