| Hotline: 0983.970.780

Phe "áo đỏ" Thái đang lên kế hoạch biểu tình mới

Thứ Ba 22/06/2010 , 08:59 (GMT+7)

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thuagsuban, những người biểu tình "áo đỏ" đang có ý định kích động làn sóng bạo động mới.

Những người biểu tình "áo đỏ" tại cuộc mittinh ở Bangkok

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thuagsuban, những người biểu tình "áo đỏ" đang có ý định kích động làn sóng bạo động mới.

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời ông Suthep cho biết thời gian qua, lực lượng "áo đỏ" đã tổ chức nhiều cuộc họp tại Thái Lan cũng như ở nước ngoài và có một số nhóm sẵn sàng kích động hành vi bạo lực mới ngay khi lệnh tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ.

Ông Suthep cho biết đây chính là nguyên nhân khiến Chính phủ Thái Lan quyết định duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh khác cho tới khi tình hình trở lại bình thường.

Tình trạng khẩn cấp được áp dụng từ ngày 7/4 tại Bangkok và một số địa phương. Chính phủ Thái Lan ngày 18/6 đã thông báo không dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực bầu cử số sáu ở thủ đô Bangkok vào ngày 25/7 tới.

Theo nhận định của phóng viên TTXVN tại Bangkok, bầu không khí chính trị tại Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện rõ rệt.

Cuộc khảo sát dư luận do trường Đại học Rajabhat Suan Dusit công bố ngày 20/6, một tháng sau khi Chính phủ Thái Lan giải tán các cuộc biểu tình chống chính phủ, cho thấy 39% số người được hỏi nói rằng chỉ có một vài cải thiện so với thời gian diễn ra biểu tình, hơn 48% số ý kiến cho rằng tình trạng chia rẽ xã hội không thay đổi so với trước và khoảng 12% nói rằng sự chia rẽ đang trở nên tồi tệ hơn.

Về tình hình chính trị hiện nay, có gần 67% ý kiến khẳng định không có gì thay đổi so với cách đây một tháng; hơn 22% số người được hỏi nói rằng tình hình đang xấu đi và chỉ khoảng 10% cho rằng bầu không khí chính trị đã được cải thiện. Trong khi đó, chỉ có 25,86% số người được hỏi nhận định rằng kế hoạch hòa giải dân tộc mà Thủ tướng Abhisit đề xuất có thể thành công.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất