| Hotline: 0983.970.780

Phê bình 7 chủ tịch vắng họp an toàn giao thông

Thứ Năm 16/02/2012 , 14:45 (GMT+7)

Vắng mặt trong cuộc họp tổng kết an toàn giao thông của thành phố, chủ tịch UBND 7 quận, huyện ở Đà Nẵng đã bị phê bình.

Năm 2011, tai nạn giao thông ở Đà Nẵng tăng gần 5% so với năm 2010

Vắng mặt trong cuộc họp tổng kết an toàn giao thông của thành phố, chủ tịch UBND 7 quận, huyện ở Đà Nẵng đã bị phê bình.

Ngày 15/2, tại Hội nghị An toàn giao thông TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến đã phê bình Chủ tịch UBND quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hoà Vang vì không tới họp.

Đây là một trong 2 cuộc họp quan trọng của Ban An toàn giao thông thành phố được tổ chức 6 tháng một lần nhằm tổng kết đánh giá công tác an toàn giao thông thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch an toàn giao thông năm tiếp theo.

Trước cuộc họp, UBND TP Đà Nẵng đã gửi giấy mời đích danh tới các chủ tịch UBND quận, huyện. Tuy nhiên, 7 lãnh đạo này đã cử phó chủ tịch, thậm chí là đội trưởng đội quy tắc đô thị đi thay.

Theo Chủ tịch UBND Đà Nẵng đồng thời là Trưởng ban An toàn giao thông thành phố, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đang diễn biến phức tạp như hiện nay cần sự phối hợp của toàn ngành và thống chính trị. Do đó, không thể chấp nhận được việc các chủ tịch quận, huyện kiêm Trưởng ban An toàn giao thông địa phương vắng mặt.

Báo cáo tổng kết của Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng cho thấy, năm 2011 thành phố xảy ra 194 tai nạn giao thông làm chết 133 người và bị thương 156 người. Năm 2012, Đà Nẵng đặt chỉ tiêu giảm 10% tai nạn giao thông, không có đua xe, các điểm đen về tai nạn giao thông...

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất