| Hotline: 0983.970.780

Phi xe 3 bánh vào trụ sở VFF gây náo loạn đòi mua vé xem trận chung kết

Thứ Ba 11/12/2018 , 10:09 (GMT+7)

Mặc dù Tân Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa đã đề nghị đám đông bình tĩnh và không làm náo loạn cơ quan nhưng rất nhiều người vẫn hò hét và chen lấn đẩy tung cửa để xông vào sảnh trụ sở Liên đoàn. Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là khi xuất hiện 2 đối tượng lao một chiếc xe 3 bánh vào sảnh và rồ ga làm khói bụi mù mịt xung quanh...

07-00-07_1
Chen lấn xô đẩy trước sảnh trụ sở VFF

Từ sáng ngày 10/12, đã có rất nhiều thương binh và các đối tượng giả dạng thương binh tụ tập, trèo cổng xông vào trụ sở VFF tại Hà Nội đòi mua vé ưu tiên. Việc các đối tượng kích động, đòi yêu sách phải bán vé trận Chung kết đã gây ảnh hưởng đến hoạt động làm việc cũng như trật tự của cơ quan VFF. Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng của Công an Thành phố Hà Nội đã có mặt để xử lý nhưng vẫn chưa được triệt để do các đối tượng rất manh động.

Mặc dù Tân Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa đã đề nghị đám đông bình tĩnh và không làm náo loạn cơ quan nhưng rất nhiều người vẫn hò hét và chen lấn đẩy tung cửa để xông vào sảnh trụ sở Liên đoàn. Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là khi xuất hiện 2 đối tượng lao một chiếc xe 3 bánh vào sảnh và rồ ga làm khói bụi mù mịt xung quanh. Thậm chí ở ngoài sân trụ sở Liên đoàn, rất nhiều chiếc xe 3 bánh khác cũng đang nổ máy và sẵn sàng để lao vào sảnh cơ quan bất kì lúc nào. Cho đến hơn 18h cùng ngày, các đối tượng vẫn còn gây mất trật tự tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Năm, nhiều người đã mua cơm và bia vào ngồi ăn tối ngay tại sảnh cơ quan.

Trước tình hình đó, ban lãnh đạo VFF đã tổ chức một cuộc họp khẩn về việc bán vé cũng như công tác tổ chức trận chung kết lượt về sắp tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với các lực lượng Công an Thành phố Hà Nội hỗ trợ và có biện pháp ngăn chặn các hành vi kích động, gây rối của các cá nhân quá khích từ ngày 11/12 đến ngày 15/12 để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như tại trụ sở VFF.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cho biết VFF đã làm giấy hẹn cho các cá nhân được mua vé bằng thẻ thương binh (khoảng 240 người) vào sáng ngày 15/12 tới. Bên cạnh đó, VFF sẽ không tổ chức bán vé cho bất kỳ cá nhân nào kể từ ngày 11/12 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

07-00-07_2
Tấm cửa kính đã bị đám đông đẩy tung ra để xông vào trong.
Khung cảnh hỗn loạn bên trong sảnh.
Chiếc xe 3 bánh được phi vào sảnh cơ quan khiến đám đông náo loạn.
Khói bụi mù mịt xung quanh chiếc xe.
Nhiều người đã mua cơm và bia vào ngồi ăn tối ngay tại sảnh cơ quan.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm