| Hotline: 0983.970.780

Phía sau hiện tượng "Đấu trường sinh tử"

Thứ Hai 23/12/2013 , 10:14 (GMT+7)

Nhà văn Suzanne Collins - tác giả của "Đấu trường sinh tử" - gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi những suy nghĩ của bà về chiến tranh, trẻ em và thế giới trong tương lai.

Tuần trước, trên Tạp chí Time (Mỹ), bài phỏng vấn những người trong cuộc làm nên hiện tượng của 3 tập tiểu thuyết đắt khách “Đấu trường sinh tử”, song song, đạo diễn, cũng như nữ diễn viên chính của bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết này.

Trong số 5 phần phỏng vấn, nhà văn Suzanne Collins là người gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi những suy nghĩ của bà về chiến tranh, trẻ em và thế giới trong tương lai.

Ở Việt Nam, 3 tập sách của “Đấu trường sinh tử” cũng nằm trong top tiểu thuyết bán chạy nhất, bên cạnh đó, khán giả Việt Nam cũng háo hức ra rạp xem bộ phim này trong những ngày cuối năm. Báo NNVN xin trích đăng những ý kiến ấn tượng của nữ nhà văn Suzanne Collins trên Tạp chí Time.


Nữ nhà văn Suzanne Collins, người làm nên hiện tượng tiểu thuyết “Đấu trường sinh tử”

VIẾT VỀ CHIẾN TRANH KHÔNG ĐỂ HÙ DỌA

“Ngày bé, bố tôi kể cho tôi nghe rất nhiều về chiến tranh. Ở đó, họ sẵn sàng hi sinh mọi thứ, và tôi cảm nhận, với bố tôi, đó là những cơn ác mộng. Sau này, tôi nghĩ đó là một hội chứng sau chiến tranh mà rất nhiều người mắc phải. Nhân vật của tôi cũng vậy, họ phải đấu tranh, giết hại người khác để tồn tại.

Nữ nhân vật chính Katness phải đối mặt với những ám ảnh mà cô từng giằng xé để bảo đảm sự tồn tại cho chính cô. Nhân vật của tôi phải đối diện với gia đình những người thân mà cô từng giết hại, tôi tả cô ta như một “phế nhân” dù cô ta là người chiến thắng”, Suzanne Collins bắt đầu câu chuyện như vậy.

Theo ghi nhận của nhiều nhà xuất bản, dù tác phẩm của Suzanne Collins được hướng vào đối tượng người trưởng thành, nhưng khi bộ sách ra đời, nó lại thu hút một lượng lớn độc giả dưới 20 tuổi.

Suzanne cho rằng: “Tôi nghĩ người lớn có cảm giác hơi khó chịu khi nói với trẻ con về chiến tranh, do đó họ thường chọn cách không nói và cho đó là vấn đề nhạy cảm, điều đó vốn dễ dàng hơn nhiều. Tôi lại thấy như thế là không nên, chúng ta phải cho chúng biết chiến tranh khốc liệt như thế nào, để chúng biết hòa bình thật đáng quý. Tôi cho rằng chúng ta đang làm hại trẻ con khi không giáo dục chúng về chiến tranh, không để chúng hiểu về chiến tranh từ khi còn nhỏ”.

Trong cuốn sách của Suzanne, khi Katness, nữ nhân vật chính dành chiến thắng từ “Đấu trường sinh tử” trở về, cô trở thành thần tượng của các em nhỏ. Những cô bé non nớt bắt chước kiểu tóc như một trào lưu thời trang, lấy những trò chém giết là hành động dũng cảm.

THẾ GIỚI TƯƠNG LAI ĐANG BỊ ĐE DỌA

Suzanne nhìn nhận, cuộc chiến tranh ở “Đấu trường sinh tử” là do con người ứng xử tàn bạo với thiên nhiên. Biến đổi khí hậu đã khiến con người rơi vào cảnh cùng cực, đói khát. Bản thân mỗi con người không ai là hoàn hảo nên khi họ rơi vào bước đường cùng, họ có thể làm mọi thứ để tồn tại.

“Thế giới tương lai đang bị đe dọa, tôi không thể tưởng tượng nổi những cơn bão, những cơn sóng thần, động đất trong mấy năm qua đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người, tôi nghĩ trong tương lai, mọi thứ sẽ khốc liệt hơn nếu con người không biết bảo vệ môi trường”, Suzanna từng chia sẻ như vậy.

Việc cuốn sách của bà được đón nhận đó là điều bất ngờ, song song, bà thấy rằng: “Hài hước nhất là khi bắt tay vào viết tiểu thuyết này, tôi dự định sẽ kể chuyện từ ngôi thứ ba, một người đã chứng kiến mọi thứ.

Nhưng khi tôi bắt đầu, chuyện lại bắt đầu bằng ngôi thứ nhất rất tự nhiên. Cứ như thể nữ nhân vật Katniss đã ép buộc tôi, đòi được kể chuyện và tôi phải làm theo cô ấy. Cô ấy hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí tôi vào lúc đó”.

Suzanne Collins cũng cho rằng, trẻ em, thế hệ trẻ là tương lai của bất kể quốc gia nào. Hãy giáo dục và hướng những đối tượng này đến những thứ tốt đẹp và sống trong một thế giới hòa bình, thân thiện với môi trường, thiên nhiên và tất nhiên, hãy nổi loạn để chống lại những “đấu trường sinh tử” nếu nó có thật.

Suzanne nhận định: “Tôi viết về chiến tranh không để hù dọa ai, mà rõ ràng, chiến tranh chẳng có lợi lộc gì. Câu chuyện chiến tranh của tôi chỉ là giả tưởng ở một thế giới tương lai xa xôi. "Đấu trường sinh tử" là một biểu tượng, nó luôn biến đổi qua từng thời kì.

Có điểm tựa lịch sử cho cuộc chiến trong sách, đó là chiến tranh nô lệ lần thứ 3 thời Spartacus, khi một võ sĩ giác đấu nổi dậy và đứng lên lãnh đạo cuộc cách mạng. Nhưng tôi cũng rất tự do trong sáng tạo, tôi không quá phụ thuộc vào những câu chuyện lịch sử”.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm