| Hotline: 0983.970.780

Phiên chợ đưa nông sản đặc sản Khánh Hòa đến gần hơn với người tiêu dùng

Thứ Bảy 01/07/2017 , 13:29 (GMT+7)

Nhiều nông sản đặc sản ở Khánh Hòa như xoài Úc, bưởi da xanh, mía tím, dừa xiêm, tỏi...được trưng bày tại phiên chợ nông sản Khánh Hòa năm 2017.

Tối 30/6, tại công viên Yến Phi, TP Nha Trang (Khánh Hòa) phiên chợ nông sản Khánh Hòa năm 2017 đã chính thức khai mạc. Mục đích của phiên chợ nhằm quảng bá, đưa sản phẩm của nông dân đến với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận được nông sản an toàn, chất lượng và nhận biết được nguồn gốc sản phẩm...

Theo BTC, phiên chợ thu hút 84 gian hàng, trong đó có 65 gian hàng nông sản là các loại trái cây, rau, củ, quả, hạt… của 8 huyện, TX, TP trong tỉnh. Đặc biệt, nhiều nông sản đặc sản ở Khánh Hòa như xoài Úc, bưởi da xanh, mía tím, dừa xiêm, tỏi...cũng được trưng bày tại phiên chợ lần này.

Ngoài ra, phiên chợ còn có sự tham gia các mặt hàng nông sản đặc trưng của các tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Được biết, phiên chợ nông sản Khánh Hòa 2017 do Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, sẽ kết thúc vào ngày 3/7 tới.

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên chợ nông sản Khánh Hòa năm 2017:

13-02-51_dscn8604

13-02-51_dscn8622

13-02-51_dscn8623

13-02-51_dscn8628

13-02-51_dscn8629

13-02-51_dscn8636

13-02-51_dscn8641

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.

Bình luận mới nhất