Dự thảo Luật Viễn thông được các đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận tại phiên họp thứ 22 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTV) hôm qua (11/8) do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Theo đó, mọi thành phần kinh tế được khuyến khích đầu tư vào kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Tại phiên họp, nhiều ý kiến cho rằng, lĩnh vực viễn thông cần được Nhà nước chú trọng đầu tư, sau đó cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê lại, vừa dễ quản lý, vừa bảo đảm an ninh thông tin.
Tuy nhiên, đại diện Uỷ ban KH, CN, MT của Quốc hội lại cho rằng, trong thời kỳ hội nhập, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng. Viễn thông cũng là một ngành kinh doanh nên cần khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này. Để tiện cho công tác quản lý, Uỷ ban này đề nghị thành lập Cục Quản lý viễn thông trực thuộc Bộ TT- TT. Lý do là hầu hết các nước thành viên Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) đều đã hình thành cơ quan quản lý chuyên ngành. Chưa kể, hoạt động quản lý viễn thông không chỉ liên quan đến KT- XH mà còn là vấn đề quốc phòng, an ninh.
Ông Trần Thế Vượng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội lại không nhất trí việc thành lập cục này. Ông Vượng cho rằng, không thể có chuyện một cơ quan thuộc Bộ lại có chức năng như Bộ, như vậy sẽ chồng chéo dẫn đến không hiệu quả trong hoạt động. Tiếp thu vấn đề, Bộ trưởng Bộ TT- TT Lê Doãn Hợp cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục chỉnh lý và bổ sung những điều khoản để dự thảo hợp lý, chặt chẽ hơn.
Cùng ngày, UBTV Quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Cơ yếu, Luật Khám chữa bệnh. Hôm nay, UBTV Quốc hội tiếp tục phiên họp để nghe báo cáo giám sát về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế; cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách.