| Hotline: 0983.970.780

Phiên họp đầu tiên tại Nhà Quốc hội mới của UB Thường vụ Quốc hội

Thứ Ba 07/10/2014 , 08:42 (GMT+7)

Công trình Nhà Quốc hội xây dựng tại Trung tâm chính trị Ba Đình (Hà Nội) được đầu tư hiện đại với 5 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn trên 60.000m2. 

Sáng sớm ngày 6/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra lần cuối trước khi đưa phòng họp của Nhà Quốc hội mới vào phục vụ phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày. 

Có mặt tại công trình từ lúc 5 giờ sáng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kiểm tra hoạt động của các hạng mục, đặc biệt là hệ thống phòng họp, phòng làm việc, trung tâm báo chí, âm thanh, ánh sáng, thang cuốn phục vụ cho phiên họp đầu tiên của UBTVQH tại tòa nhà này.

nh-qh183419898
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng kiểm tra tòa nhà Quốc hội trước phiên họp của Thường vụ sáng 6/10. Ảnh: Giang Huy.

Qua kiểm tra, hệ thống âm thanh đã được căn chỉnh và đảm bảo thông suốt với chất lượng tốt. Kết nối truyền hình từ phòng họp đến trung tâm báo chí cũng đảm bảo chất lượng với hình ảnh rõ nét. 

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, từ tối hôm trước ông đã bám công trường cùng các đơn vị nhà thầu đến tận 8 giờ tối và khẳng định các hạng mục vẫn tiếp tục được hoàn thiện từng chi tiết nhỏ. Công trình Nhà Quốc hội đã thay đổi theo từng giờ nhờ việc phân ca để duy trì hoạt động liên tục.

Bộ trưởng chỉ đạo: Hệ thống âm thanh và truyền dẫn hình ảnh rất quan trọng và phải đảm bảo thông suốt. Ngay trong chiều 6/10, sau khi kết thúc phiên họp của UBTVQH, Ban Quản lý dự án và các đơn vị nhà thầu tiếp tục bố trí các kíp làm việc để liên tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện từ nay đến ngày 20/10, đảm bảo kịp phục vụ kỳ họp thứ 8 – Quốc hội khóa XIII. 

hhz-5437-copy-ecz184739268
Toà nhà Quốc hội mới được xây dựng trên nền hội trường Ba Đình cũ trên đường Bắc Sơn

Ngay trước giờ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp kiểm tra tổng thể công trình Nhà Quốc hội. Trong sáng ngày 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Thông tin – tuyên truyền của Ban tổ chức IPU 132 cũng chính thức khai trương Trang thông tin điện tử Đại hội đồng liên minh Nghị viện Thế giới 132 (Websize IPU 132). 

Công trình Nhà Quốc hội xây dựng tại Trung tâm chính trị Ba Đình (Hà Nội) được đầu tư hiện đại với 5 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn trên 60.000m2. Nhìn từ bên ngoài, công trình có hình khối kiến trúc vuông. Bên trong Nhà Quốc hội, phòng họp chính có cấu trúc hình tròn và được nâng lên bởi hệ thống cột chịu lực lớn.

Sau 4 năm thi công, công trình Nhà Quốc hội đã cơ bản hoàn thành.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất