| Hotline: 0983.970.780

Phiến quân đánh úp quân chính phủ sát hiện trường MH17

Thứ Sáu 01/08/2014 , 15:12 (GMT+7)

Phiến quân nói họ phá hủy được hơn 30 chiến xa và còn tung cả một đoạn clip ghi hình đoàn xe cháy ngùn ngụt làm bằng chứng./ Mở tour đến chỗ MH17 rơi, 1 khách du lịch có thể phải trả tới 400 bảng

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng

Một toán quân chính phủ chiếm cứ một địa điểm sát nách hiện trường MH17 đã bị phiến quân lý khai đánh úp trong đêm 31/7.

Các nguồn tin quân sự nói 10 binh sĩ thiệt mạng, nhưng truyền thông dân sự nói phải đến 20 người.

Phiến quân nói họ phá hủy được hơn 30 chiến xa và còn tung cả một đoạn clip ghi hình đoàn xe cháy ngùn ngụt làm bằng chứng.

Trước đó, trong ngày thứ Năm, các bên đã ngừng giao tranh trong 1 ngày để đội pháp y hỗn hợp Hà Lan - Australia cùng một nhóm các nhà điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường MH17 rơi.

Theo ước tính của Australia, phải còn tới 80 thi thể hành khách chưa được tìm thấy.

Tại Minsk (Belarus) hôm thứ Sáu, đại diện phiến quân và chính quyền Kiev gặp nhau để đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài quanh hiện trường MH17. Đại diện Nga cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cũng tham gia.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.