| Hotline: 0983.970.780

Philippines tuyên bố 'thảm họa quốc gia'

Thứ Ba 12/11/2013 , 14:12 (GMT+7)

Việc tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia được cho là nhằm thúc đẩy nỗ lực cứu trợ nhân đạo từ quốc tế cho các nạn nhân bão Haiyan.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm thúc đẩy nỗ lực cứu trợ nhân đạo từ quốc tế cho các nạn nhân bão Haiyan tại đây.

Ông Aquino cho biết hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão Haiyan, Leyte và Samar, đã hứng chịu tổn thất nặng nề về cả vật chất và nhân mạng.

Hàng trăm nghìn người sống sót vẫn đang cần được cứu trợ khẩn cấp.

Ít nhất 10 nghìn người bị cho là đã thiệt mạng.


Tacloban là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nhất từ cơn bão. Phóng viên BBC tại đây, Jon Donnison, nói cho đến nay, vẫn chưa có một hoạt động hiệu quả nào được thực hiện để hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ.

Tuy nhiên, ông cũng nói điều này có thể sẽ thay đổi trong những ngày tới.

Hàng trăm nghìn người đã rơi vào cảnh vô gia cư sau khi nhà của họ bị gió lớn và nước lũ tàn phá.

Thiệt hại nặng nề đối với nhiều tuyến giao thông và sân bay cũng khiến công tác cứu trợ hiện nay gặp phải nhiều khó khăn.


Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết Liên Hiệp Quốc sẽ khởi động một chiến dịch cứu trợ nhân đạo trên quy mô lớn vào thứ Ba, 12/11.Ông cũng kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc thể hiện sự đùm bọc đối với người dân Philippines.

"Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến những hình ảnh đau thương của hậu quả mà cơn bão để lại," ông nói.

Là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền, Haiyan, còn được biết đến với tên gọi Yolanda ở Philippines, đã quét qua các tỉnh ven biển Leyte và Samar vào thứ Sáu, 8/11.

Cơn bão sau đó tiến theo hướng Tây và tiếp tục quét qua sáu đảo miền Trung Philippines.

Hơn chín triệu người Philippines đã chịu ảnh hưởng từ cơn bão. Nhiều người đang phải sống trong cảnh vô gia cư, thiếu lương thực, nước uống.

Trong khi đó, một số thống kê ban đầu về thiệt hại do cơn bão gây ra đã được công bố:

Phần lớn thị trấn Guiuan, tỉnh Samar, với dân số khoảng 40.000 người, đã bị phá hủy.

Ba trăm người đã thiệt mạng ở thị trấn Basey, cơ quan phòng chống thiên tai địa phương cho biết.

Thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, phần lớn đã bị san phẳng. Thi thể các nạn nhân nằm la liệt hai bên các con đường và đã bắt đầu bị mục rữa, làm bốc lên mùi tanh nồng nặc.

Hàng trăm người đã đổ đến sân bay để xin nước uống và lương thực, nhiều người khác đang tìm cách đáp máy bay ra khỏi đây.

Nhân viên cứu trợ thiên tai Dennis Chong nói với BBC rằng đánh giá ban đầu cho thấy phía Bắc tỉnh Cebu bị tàn phá đến 80-90%.

Baco, thành phố với 35 nghìn dân ở tỉnh Oriental Mindoro, bị chìm 80% trong nước.

Jane Cocking, giám đốc chuyên trách vấn đề cứu trợ nhân đạo của Oxfam, nói các đồng nghiệp của bà đã chứng kiến "sự hủy diệt toàn diện".

Người phát ngôn quân đội Philippines nói 942 người bị xác nhận là đã thiệt mạng, tuy nhiên ông cũng cho biết con số này sẽ còn gia tăng rất nhiều trong những ngày tới.

Khoảng 660 nghìn người trong số 9,8 triệu người bị cơn bão ảnh hưởng đã rơi vào tình trạng vô gia cơ, thông kê của Liên Hiệp Quốc cho biết.

Giám đốc cơ quan viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc, bà Valerie Amos, đang trên đường đến Philippines.

Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của các đội ứng cứu từ Liên Hiệp Quốc, là chôn cất các thi thể để đảm bảo vệ sinh, ông John Ging, quan chức phụ trách vấn đề cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, cho biết.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất," ông nói. "Càng tiếp cận nhiều khu vực hơn, chúng tôi càng phát hiện ra thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng vì cơn bão."

Hiện nay, nhiều câu hỏi đã được đặt ra rằng liệu chính phủ Philippines đã có thể làm những gì để phòng chống cơn bão.

Nhà chức trách trước đó đã sơ tán hàng trăm nghìn người trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên nhiều trường học, nhà thờ và trụ sở chính phủ đã không thể đứng vứng trước siêu bão này.

Cơn bão mang theo sức gió khoảng 235km/h, gió giật với vận tốc 275km/h, sóng cao 15m và lượng mưa 400mm ở nhiều nơi.

Các nhà chức trách cũng cho biết hiện trình trạng hôi của đang diễn ra ở khắp nơi, và họ đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo an ninh trật tự.

Ở một số khu vực, những người thiệt mạng bị chôn trong những mộ tập thể.

Máy bay và tàu quân sự của Mỹ đã được triển khai để giúp cho công tác cứu trợ. Hàng hóa cứu trợ đang được dưa tới sân bay quốc tế duy nhất trong khu vực ở thành phố Cebu. Hiện nay, nỗ lực cứu trợ đang được ưu tiên cho thành phố Tacloban.

Nhiều nước khác cũng đã đóng góp hàng triệu đôla để giúp đỡ. Anh tuyên bố sẽ ủng hộ khoảng 15 triệu đôla. Úc đã thông qua khoản cứu trợ nhân đạo trị giá 9 triệu đôla cho Philippines, trong khi New Zealand nói sẽ ủng hộ một triệu đôla.

(BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm