| Hotline: 0983.970.780

Phim giải ‘Cành cọ vàng’ sắp chiếu ở Việt Nam

Thứ Năm 30/05/2019 , 08:45 (GMT+7)

"Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon-ho dự kiến khởi chiếu từ ngày 21/6, gần một tháng sau khi thắng lớn ở Liên hoan phim Cannes.

Phim mở đầu bằng cảnh căn phòng chật hẹp của một gia đình bốn người tại thủ đô Seoul. Trong khi hai người con loay hoay dò wifi miễn phí, ông bố lộ vẻ chán nản vì thất nghiệp và suốt ngày phải chạy trốn chủ nợ.

15-59-24_nh_phim
Cảnh đầu phim, nơi 4 người gia đình nghèo nghĩ cách đổi đời.

Ở bước đường cùng, các thành viên trong gia đình lập kế hoạch đổi đời, dựa trên tấm bằng đại học giả và vỏ bọc trí thức của cậu con trai cả.

Kế đó, hai người con trong gia đình nghèo khó được nhận làm gia sư cho gia đình một giám đốc ở nhà gần sát, trên cùng một ngọn đồi. Những xung đột, va chạm giai cấp, sự phân chia giàu nghèo cũng khơi nguồi từ đây.

Giống nhiều bộ phim Hàn Quốc khác đem đi tranh giải quốc tế, “Ký sinh trùng” đặt người xem vào một tâm lý kích động ngay từ đầu. Hàng loạt câu hỏi hiện ra, như tại sao gia đình nọ bị như vậy? Họ sẽ làm gì để thoát nghèo? Hay đơn giản hơn, là những điểm dối lừa kia, khi nào bị xã hội vạch mặt? Cùng với giọng kể chuyện dí dỏm, hài hước, xen lẫn tình tiết phim nhanh, dồn dập khiến khán giả bị hút vào mạch phim và chăm chú chờ tới đoạn kết.

Dù có kịch bản chắc tay và những góc máy đặc biệt lột tả cảm xúc nhân vật, đạo diễn Bong Joon-ho vẫn e dè vì lo sợ phim không hợp với thị hiếu phương Tây.

Tuy nhiên, mọi lo lắng trở nên thừa thãi khi trưởng Ban giám khảo Alejandro Gonzalez Inarritu nhận xét, tác phẩm đem tới nhiều bất ngờ và đi tới tột cùng cảm xúc.

"Nó có thông điệp mang tính toàn cầu, giúp người xem hiểu được những giá trị cốt lõi", ông nói. Inarritu cũng phủ nhận việc “Ký sinh trùng” chiến thắng bởi nội dung chính trị - châm biếm xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Bong Joon-ho trở thành đạo diễn Hàn Quốc trong hơn 100 năm lịch sử Cannes giành giải “Cành cọ vàng”. Khi được công bố, ông đón nhận tràng pháo tay nhiệt thành dài hơn 8 phút của khán giả. Ngay lập tức sau đó, siêu phẩm của Bong được 192 quốc gia trên thế giới mua bản quyền phát sóng, trong đó có Việt Nam. Dự kiến, phim sẽ ra rạp vào ngày 21/6 tới.

Chia sẻ bên lề sau khi nhận giải, đạo diễn Bong thừa nhận, phim của ông “không dễ xem”. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới nam diễn viên chính Song Kang-ho, cây gạo cội của điện ảnh xứ kim chi, đã lột tả được toàn bộ chuyển biến tâm lý ở nhân vật ông bố gia đình nghèo.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm