| Hotline: 0983.970.780

Phim "Người sắt 3": Trực diện về vấn đề khủng bố ở Mỹ

Thứ Hai 06/05/2013 , 10:24 (GMT+7)

Theo các nhà phê bình phim ở Mỹ, thì “Người sắt 3” đưa cái nhìn trực diện vào hiện thực xã hội nước Mỹ.

Sau vụ đánh bom khủng bố ở Boston, Hollywood trình chiếu “Người sắt 3” - đây là bộ phim tâm điểm của mùa hè này, nhưng bộ phim cũng sẽ khiến khán giả không khỏi choáng ngợp bởi hàng loạt chi tiết nhạy cảm: đánh bom, những vụ nổ tại chốn công cộng, đe dọa khủng bố trên truyền hình, uy hiếp tổng thống...

Theo các nhà phê bình phim ở Mỹ, thì “Người sắt 3” đưa cái nhìn trực diện vào hiện thực xã hội nước Mỹ, dù bộ phim dựa nhiều vào những yếu tố hư cấu và chủ nghĩa lý tưởng để giải quyết vấn đề.

CÁI KẾT CỦA “NGƯỜI SẮT”?

Phần 1 của bộ phim “Người sắt” được ra mắt vào năm 2008, sặc mùi chính trị với những tay buôn vũ khí cho các quốc gia vùng vịnh và các nước liên quan, “Người sắt” trở thành bộ phim đáng được trông chờ những phần tiếp theo, bởi phim thoát khỏi yếu tố hơi “trẻ con” vì có dính dáng đến một ít chính trị.

Với diễn xuất của Robert Downey, nhân vật nhà tỷ phú Tony Stark và cũng là người sắt khá sinh động, hài hòa giữa nhiều yếu tố: tài phiệt, tay sát gái, hài hước và trên hết, sở hữu một bộ óc thiên tài về chế tạo máy.

“Người sắt” ra đời tiếp phần 2 vào năm 2011 và năm 2013, “Người sắt 3” được đồn đoán là phần kết khi cuối phim, Tony Stark đã phẫu thuật để lấy đi những mảnh bom còn sót lại trong người và vứt bỏ cái nam châm điện giúp anh tồn tại và thoát khỏi thân phận người sắt.

Trên thực tế, “Người sắt” luôn đan cài một ít yếu tố chính trị vào phim và quay đi quẩn lại, cũng chỉ là khủng bố, đánh bom, bắt cóc con tin, sang đến phần 3, đạo diễn có đưa thêm phần báo thù của những nhà khoa học điên vào thì vẫn chưa đủ độ mới mẻ. Khán giả cảm giác, chủ đề của “Người sắt” đang bị nhàm dần và đi vào “ngõ cụt”.

Phần 3 được xem là cái kết mở của “Người sắt” nhưng trên thực tế, các nhân vật siêu anh hùng của Hãng Marvel như người khổng lồ xanh, góa phụ đen, thần sấm Thor hay Captain America, người sắt… luôn có sợi dây liên hệ với nhau.

Bằng chứng là trong năm 2012, Hãng Marvel đã cho ra đời phim “Biệt đội siêu anh hùng” và có quy tụ đầy đủ những nhân vật trên, cho nên “Người sắt” chắc chắn sẽ hiện diện trong 1 bộ phim nào đó, có thể là kết hợp với thần sấm Thor hoặc tái ngộ với nhân vật bí ẩn góa phụ đen.

KHI BOM KHÔNG PHẢI LÀ BOM

Không phải đến “Người sắt” thì các nhà làm phim mới gửi gắm thông điệp này, trước đây những người dơi, dị nhân… đã xuất hiện và cũng rơi vào “mô-típ” phim như vậy. Các nhà phê bình phim Hollywood nhận định “người Mỹ đang muốn thoát ly thực tại bằng chủ nghĩa lý tưởng, ở đó, những siêu anh hùng sẽ giúp họ trong chớp mắt”.

Cũng theo nhiều nhà phê bình thì “Người sắt” khiến nhiều người thân nạn nhân vụ khủng bố ở Boston cảm giác đau thêm: “Người thân của họ đã nằm xuống trong khói lửa và vôi vữa, phim và đời thật khác nhau. Thay vì gieo niềm tin cho người dân những thứ không tồn tại, hãy dạy cho họ sống cùng với khủng bố thì tốt hơn, đừng dạy họ cách thoát ly thực tại”.

Trong phim, triết lý của câu nói “The bomb is not the bomb” (Khi bom không phải là bom) được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong phim. Vũ khí là 1 sáng kiến của nhân loại nhưng thật tệ hại khi nó đi sai mục đích. Trong phim, những vụ nổ được dàn dựng hao hao những tư liệu trước đây như vụ khủng bố 11/9, những trang phục kiểu Afganistan, tái hiện hình ảnh của trùm khủng bố Osama Binladen.

Dù được ngụy trang dưới vỏ bọc chính trị, nhưng phim lại không xoáy sâu vào khiến bộ phim có thể xem là phim giải trí đơn thuần và khiến không ít khán giả cảm giác thiếu chiều sâu và không thỏa mãn.

“Người sắt 3” cũng khá tham lam về việc thu hút khán giả châu Á khi sử dụng chiêu trò bằng cách sản xuất 2 phiên bản: bản quốc tế và bản dành cho Trung Quốc với sự tham gia của nam diễn viên Vương Học Kỳ và nữ diễn viên Phạm Băng Băng.

Tuy nhiên, điều này đã gây nên tranh cãi lớn khi ở phiên bản quốc tế, phân cảnh của 2 diễn viên này bị cắt gần hết, Vương Học Kỳ chỉ xuất hiện chưa đến 10 giây ở đầu phim còn Phạm Băng Băng thì không “có cửa” xuất hiện. Trên các diễn đàn Trung Quốc, bộ phim cũng bị khán giả nước này tẩy chay bởi chiêu trò của nhà làm phim cũng như nhận định, các nhà làm phim không tôn trọng Trung Quốc.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất