| Hotline: 0983.970.780

Phim Tết 2015: Phim hài vẫn áp đảo

Thứ Ba 16/12/2014 , 14:12 (GMT+7)

Trong những năm gần đây, dù phim Việt đã đổ bộ ra rạp chiếu quanh năm, nhưng thời điểm Giáng sinh và Tết vẫn là “thời điểm vàng” để nhà sản xuất thu lợi.

Hiện tại, “Để mai tính 2” (đạo diễn Charlie Nguyễn) và sắp tới là “Thần tượng” (đạo diễn Quang Huy) đang đón lõng dịp Noel, và Tết tây thì các nhà sản xuất khác cũng bắt đầu chiến lược quảng bá những bộ phim cho Tết âm lịch, nổi bật nhất có thể kể đến “Ngày nảy ngày nay” (đạo diễn Cường Ngô) và "Siêu nhân X" (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng).

Những ngày vừa qua, “Ngày nảy ngày nay” đã tung những đoạn phim ngắn quảng cáo lên mạng, có thể thấy, bộ phim này chiêu mộ được nữ diễn viên Lê Khánh - người được xem là “nữ hoàng phòng vé”, đối trọng với nam diễn viên Thái Hòa trong thời gian gần đây, ngoài ra phim còn có sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân.

“Ngày nảy ngày nay” là phim điện ảnh đầu tiên do Ngô Thanh Vân sản xuất. Trong phim, Ngô Thanh Vân và Lê Khánh vào vai hai cô tiên Đan Nương và Tiểu Duyên. Trong cuộc hành trình xuống trần gian làm nhiệm vụ, hai cô tiên lần đầu tiếp xúc với xã hội loài người.

Mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm khiến cả hai vướng vào không biết bao nhiêu phiền toái, náo loạn chốn nhân gian từ những hành vi "hòa nhập cộng đồng" của mình.

Trong những đoạn phim ngắn, 2 diễn viên này sẽ vào vai hai nàng tiên hạ phàm để làm nhiệm vụ. “Nhập gia tùy tục” nên thần tiên xuống trần thì cũng phải lao động kiếm tiền như người trần, nên 2 cô phải làm việc trong rạp xiếc. Có những cảnh Lê Khánh hát khiến người xem đoán ngay, bộ phim đang phản ánh “hiện tượng” Lệ Rơi trong năm vừa qua.

Với một cốt truyện như vậy, rõ ràng “Ngày nảy ngày nay” là dạng phim hài, thể loại thống trị phòng vé những năm gần đây. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người mong đợi ở bộ phim này là yếu tố nhân sự.

Với vai trò đạo diễn, Cường Ngô đã khiến nhiều người khen nức lời qua “Ngọc viễn đông” và mới đây nhất là “Hương ga”. Cường Ngô khá chắc tay trong khâu tuyển diễn viên, cũng như cách kể chuyện ra chất điện ảnh, song song, là phần hình ảnh đẹp.

Ngoài ra, diễn viên Ngô Thanh Vân là nhà sản xuất, hầu hết khán giả đều nhận định Ngô Thanh Vân là người chuyên nghiệp nên “Ngày nảy ngày nay” sẽ khó có thể là một bộ phim dở, dù những năm gần đây những “thảm họa” điện ảnh đa số đều thuộc về dòng hài nhảm này. Bộ phim sẽ khởi chiều vào tháng 2/2015.

Như vậy, những bộ phim tiêu điểm của Tết 2015 đều thuộc thể loại hài, và đây cũng là thể loại phim “hút khách” ra rạp nhất trong dịp Tết những năm gần đây.

“Siêu nhân X” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) là bộ phim Tết khởi động sớm nhất khi bắt đầu khởi quay từ tháng 8. Phim của Nguyễn Quang Dũng gây tò mò với công chúng ngay từ dàn diễn viên với dàn “sao” quen thuộc như Thanh Hằng, Phương Thanh, cùng những gương mặt mới lần đầu đóng phim tết như Diệp Lâm Anh, Ngô Kiến Huy, vũ công Tô Lâm.

Bộ phim kể về chàng trai tên Nam, tuy gầy yếu nhưng có nguồn năng lượng mạnh mẽ, siêu nhiên, Nguyễn Quang Dũng vẫn cho nhân vật nữ của mình tung hoành đấm đá như “Mỹ nhân kế” của năm 2013, nhưng lần này kèm theo cả vũ khí.

“Át chủ bài” của phim là hai nhân vật do Diệp Lâm Anh và Ngô Kiến Huy thể hiện. Một phim mang vẻ “siêu thực” nhưng lại đặt một vấn đề rất thực, bộ phim nêu ra thông điệp, nếu anh là người có năng lực, hãy biết dùng năng lực ấy một cách có ích.

Ngoài 2 bộ phim trên, mùa phim Tết năm nay còn có “Qúy tử bất đắc dĩ” (đạo diễn Trần Ngọc Giàu), đây là bộ phim “hài toàn tập” với sự góp mặt của cặp cha con: Hoài Linh - Hoài Lâm. Nhà sản xuất đã khéo tận dụng “độ hot” của 2 nhân vật khá thành công trong các chương trình truyền hình thực tế để kéo khán giả ra rạp. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của Minh Thuận, Trương Nhi.

Một bộ phim khác cũng thuộc thể loại hài là “Chuyện 3 cô nàng” của Hãng phim Chánh Phương. Đây được xem là “Tèo em” phiên bản nữ vì cùng thể loại “comedy road” (hài hành trình). Dàn diễn viên của phim gồm danh hài Thúy Nga, Kathy Uyên và Hoàng Oanh. Nhà sản xuất bật mí, cuộc hành trình của 3 cô gái sẽ khiến nhiều khán giả cười ra nước mắt, phù hợp với không khí Tết.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm