| Hotline: 0983.970.780

Phổ biến kỹ thuật SX ngao giống

Thứ Ba 04/08/2015 , 06:06 (GMT+7)

Các học viên được giảng viên Viện Nghiên cứu hải sản phổ biến về đặc điểm sinh học; kỹ thuật SX ngao giống nhân tạo...

Từ 31/7 - 2/8, tại TP Thanh Hóa, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật ương, nuôi ngao giống ngoài mô hình cho 30 học viên là khuyến nông viên cơ sở, hộ nuôi ngao tiêu biểu trên vùng triều ở các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương và Tĩnh Gia.

Các học viên được giảng viên Viện Nghiên cứu hải sản phổ biến về đặc điểm sinh học; kỹ thuật SX ngao giống nhân tạo; phương pháp ương nuôi ấu trùng, thu ấu trùng xuống đáy; quy trình kỹ thuật lưu giữ và nuôi tảo sinh sản…

Học viên còn được tham quan, trao đổi trực tiếp một số kỹ thuật trong quá trình ương nuôi tại hộ ông Vũ Cao Cường ở xã Đa Lộc và hộ ông Bùi Văn Lực ở xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc). Đây là hai hộ tiêu biểu trực tiếp thực hiện mô hình “Nuôi ngao giống đến cấp hai” từ nguồn vốn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Thông qua lý thuyết và tham quan thực tế, học viên đã nắm được rất nhiều kỹ thuật mới, nhiều kinh nghiệm trong quá trình ương nuôi.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất