| Hotline: 0983.970.780

Phó chánh thanh tra giao thông Cần Thơ bị bắt

Thứ Năm 15/09/2016 , 14:47 (GMT+7)

Trưa 15/9, ông Dương Minh Tâm (36 tuổi), Phó chánh thanh tra giao thông Cần Thơ bị cảnh sát bắt giữ vì được cho liên quan đến vụ nhận 3,5 tỷ đồng bảo kê.

pho-chanh-thanh-tra-giao-thong-can-tho-bi-bat
Cảnh sát đọc lệnh bắt và khám xét nhà Phó chánh thanh tra giao thông Cần Thơ Dương Minh Tâm. Ảnh: Cửu Long

 

Sáng nay, ông Dương Minh Tâm (Tâm "Xì Tin"), Phó chánh thanh tra giao thông Cần Thơ vẫn đến cơ quan làm việc bình thường. Sau đó, ông bị cảnh sát mời về cơ quan điều tra làm việc rồi đưa về nhà thực hiện lệnh bắt.

Khám xét nơi ở, làm việc của Phó chánh thanh tra giao thông Cần Thơ, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Tâm "Xì Tin" nằm trong nhóm 11 cán bộ thanh tra giao thông vừa bị luân chuyển về văn phòng Sở giao thông Cần Thơ vài ngày trước. Ông là cháu của một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ; được cho là một trong những trường hợp có đường thăng tiến khá nhanh tại thanh tra giao thông Cần Thơ.

Giữa tháng 7, Phó đội thanh tra giao thông số 3 Lý Hoàng Minh trực tiếp đi thu tiền bảo kê hàng loạt nhà xe hoạt động trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bị cảnh sát bắt quả tang. Từ lời khai của cán bộ này, Võ Hoàng Anh (trưởng đội 3), Đoàn Vũ Duy (trưởng đội 11) và "cò" bảo kê Nguyễn Văn Cần lần lượt bị bắt.

pho-chanh-thanh-tra-giao-thong-can-tho-bi-bat-1
Cảnh sát khám xét nhà Phó chánh thanh tra giao thông Cần Thơ trưa 15/9. Ảnh: Cửu Long

 

Bước đầu, Hoàng Anh và Hoàng Minh khai đã nhận gần 3,5 tỷ đồng bảo kê. Trong đó, Cần đứng ra ngã giá chung chi, thu tiền của các nhà xe, doanh nghiệp rồi chuyển vào tài khoản cho nhóm cán bộ này khoảng 3 tỷ đồng, từ năm 2014 đến nay. Số còn lại, hai thanh tra giao thông trực tiếp thu riêng. 

Đến nay, cơ quan điều xác định có trên 60 doanh nghiệp đã đóng "hụi chết" cho nhóm thanh tra giao thông.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm