| Hotline: 0983.970.780

Phó chủ tịch xã chèo thuyền vượt 10km nước lũ đưa sản phụ tới viện sinh con

Thứ Năm 05/09/2019 , 16:43 (GMT+7)

Chính quyền xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã cử lực lượng chèo thuyền vượt 10km nước lũ đưa một sản phụ đến bệnh viện để sinh con an toàn.

Sản phụ được Phó chủ tịch xã chèo thuyền đưa đến cơ sở y tế an toàn để sinh con.

Thông tin trên được ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang, huyện Hương Khê thông tin chiều nay (5/9).

Theo đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, sản phụ Lê Thị Ngân (28 tuổi), trú xóm 7, xã Hương Giang lên cơn đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ.

Nhiều nhà dân ở Hương Giang đã ngập sâu trong nước lũ.

Tuy nhiên, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã đã bị nước lũ bao vây nên chính quyền xã đã huy động lực lượng, trong đó có ông Trần Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND xã là người trực tiếp chèo thuyền đưa sản phụ vượt 10km nước lũ chảy xiết đến bệnh viện kịp thời, an toàn để sinh con .

Được biết, ngoài Phương Điền, Phương Mỹ, Hòa Hải, Hà Linh thì Hương Giang cũng là một trong những xã bị ngập lũ sâu nhất của huyện Hương Khê. Hiện, xã này đã bị cô lập hoàn toàn, trong đó, có hơn 350 nhà dân ngập nước.

Tại huyện Nghi Xuân, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện, cho biết, cơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 người dân bị lũ cuốn vào sáng 5/9.

Trước đó, vào 10h15’ cùng ngày, nước lũ dâng cao nên ông Lê Văn L. (SN 1968) và anh Lê Văn N. (SN 1985), cùng trú thôn Trường Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân chèo thuyền đi đánh cá trên rào Mỹ Dương (thuộc địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Xuân Mỹ).

Quá trình đánh bắt trên rào, nước lũ chảy xiết nên chiếc thuyền lật úp, 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Nhận được thông tin, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, lực lượng, tiến hành tìm kiếm.

Sau 5 tiếng tìm kiếm giữa thời tiết mưa trắng trời, đến 15h10’ ngày 5/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Vụ việc đau lòng của ông L. và anh N. một lần nữa cảnh báo người dân không nên mạo hiểm trục vớt củi, gỗ và đánh bắt cá khi nước lũ dâng cao.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm