| Hotline: 0983.970.780

Phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội mở cửa đón khách

Thứ Bảy 12/05/2018 , 06:42 (GMT+7)

 Vào tối ngày 11/5, lễ khai mạc không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ đã diễn ra tại hồ sen phố Trịnh Công Sơn (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội). 

Mặc cho cơn mưa nặng hạt, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thủ đô trong ngày đầu hoạt động

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ là một không gian vui chơi mới cho người dân thủ đô Hà Nội. 

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, là con phố đi bộ thứ 2 của thủ đô sau phố đi bộ Hồ Gươm. Với độ dài 900m, tính từ ngõ 612 Lạc Long Quân đến đoạn giao với dốc đê 431 Âu Cơ, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn hoạt động từ 17h đến 23h ngày thứ sáu và từ 6h đến 23h thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Trong khoảng thời gian thí điểm từ ngày 11/5 đến hết năm 2018, phố đi bộ Trịnh Công Sơn dự kiến sẽ có khoảng 20 gian hàng chủ yếu kinh doanh các mặt hàng ẩm thực đặc trưng của Tây Hồ như: xôi, chè, bánh đa kê Phú Thượng, bánh tôm Hồ Tây, bún ốc, chè sen, chè nhài Quảng An… và các đặc sản nổi tiếng khác của Hà Nội như bánh cuốn Thanh Trì, cốm làng Vòng…

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phát biểu chính thức khai trương tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Với sân khấu ngoài trời rộng hơn 2000m2, ngoài không gian đi bộ thì đây sẽ là nơi diễn ra những hoạt động nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc từ dân gian đến đương đại, từ nghệ thuật đường phố đến chuyên nghiệp như: ca trù, xẩm, chầu văn, hát chèo, nhạc cụ dân tộc, âm nhạc đương đại, triển lãm, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, tổ chức các trò chơi dân gian…. Đặc biệt tại tuyến phố đi bộ mới sẽ có một không gian riêng dành cho âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây sẽ là một trong những yếu tố hấp dẫn những người yêu nhạc Trịnh đến với không gian đậm chất nghệ thuật của thủ đô Hà Nội mỗi dịp cuối tuần.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được biểu diễn tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chia sẻ: “Quận Tây Hồ đã quyết định thực hiện thí điểm tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn giai đoạn 1 từ ngày 11/5 đến hết năm 2018. Sau đó sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm báo cáo thành phố để triển khai giai đoạn 2 trong năm 2019 với mục tiêu tiếp tục mở rộng, hoàn chỉnh đề án, tạo sự kết nối không gian đi bộ khu vực xung quanh Hồ Tây nhằm phát huy giá trị lịch sử, danh lam thắng cảnh vùng đất Tây Hồ.”

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.