| Hotline: 0983.970.780

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu

Thứ Bảy 26/09/2020 , 06:10 (GMT+7)

Những ngày này, từ sáng tới tối, phố Hàng Mã (Hà Nội) lúc nào cũng tràn ngập những sắc màu rực rỡ, sẵn sàng đón Tết Trung thu 2020.

Mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến nhiều hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề nhưng ở phố Hàng Mã, không khí Trung thu vẫn rất nhộn nhịp. Dù ngày hay đêm, những mặt hàng đồ chơi từ truyền thống cho đến hiện đại đều được bày bán rộng rãi, thu hút được nhiều người đến tham quan và mua sắm.

Mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến nhiều hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề nhưng ở phố Hàng Mã, không khí Trung thu vẫn rất nhộn nhịp. Dù ngày hay đêm, những mặt hàng đồ chơi từ truyền thống cho đến hiện đại đều được bày bán rộng rãi, thu hút được nhiều người đến tham quan và mua sắm.

Trong dịp Tết Trung thu, các mặt hàng chủ yếu được bày bán ở Hàng Mã thường là đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu lân, mặt nạ, tò he... bên cạnh đó cũng không thiếu những món đồ chơi hiện đại nhưng rô bốt, búp bê, siêu nhân... Vào các buổi tối khoảng 2 tuần trước Tết Trung thu, phố Hàng Mã thường xuyên chật ních người đi bộ, đặc biệt vào các dịp cuối tuần.

Trong dịp Tết Trung thu, các mặt hàng chủ yếu được bày bán ở Hàng Mã thường là đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu lân, mặt nạ, tò he... bên cạnh đó cũng không thiếu những món đồ chơi hiện đại nhưng rô bốt, búp bê, siêu nhân... Vào các buổi tối khoảng 2 tuần trước Tết Trung thu, phố Hàng Mã thường xuyên chật ních người đi bộ, đặc biệt vào các dịp cuối tuần.

Buổi tối cũng là thời điểm mà nhiều em nhỏ được gia đình đưa đến phố Hàng Mã vui chơi, mùa sắm các loại đồ chơi Trung thu. Trong khi các bé gái thường quan tâm đến bờm tóc, búp bê hay những bộ váy áo thì bé trai lại thích đèn ông sao, đèn cù hay trống bỏi.

Buổi tối cũng là thời điểm mà nhiều em nhỏ được gia đình đưa đến phố Hàng Mã vui chơi, mùa sắm các loại đồ chơi Trung thu. Trong khi các bé gái thường quan tâm đến bờm tóc, búp bê hay những bộ váy áo thì bé trai lại thích đèn ông sao, đèn cù hay trống bỏi.

Bé trai háo hức khi nhìn thấy các món đồ chơi độc đáo được bày bán trên phố Hàng Mã trong dịp cuối tuần. Ngoài việc mua đồ chơi, nhiều gia đình cũng xem đây như địa điểm 'check-in' phải tới trước dịp Tết Trung thu để ghi lại những hình ảnh về không khí đặc biệt này.

Bé trai háo hức khi nhìn thấy các món đồ chơi độc đáo được bày bán trên phố Hàng Mã trong dịp cuối tuần. Ngoài việc mua đồ chơi, nhiều gia đình cũng xem đây như địa điểm "check-in" phải tới trước dịp Tết Trung thu để ghi lại những hình ảnh về không khí đặc biệt này.

Bé gái được ngồi trên vai thích thú với màn mưa bong bóng trên đường phố Hàng Mã và dịp cuối tuần trước Tết Trung thu năm nay. Theo các tiểu thương tại đây, sức mua năm nay có giảm hơn so với các năm tuy nhiên sự quan tâm của người mua với các món đồ chơi truyền thống lại tăng lên.

Bé gái được ngồi trên vai thích thú với màn mưa bong bóng trên đường phố Hàng Mã và dịp cuối tuần trước Tết Trung thu năm nay. Theo các tiểu thương tại đây, sức mua năm nay có giảm hơn so với các năm tuy nhiên sự quan tâm của người mua với các món đồ chơi truyền thống lại tăng lên.

Khác với buổi tối, ban ngày phố Hàng Mã vẫn đông vui nhưng vắng bóng trẻ em, thay vào đó là các bạn trẻ đến dạo chơi và chụp ảnh lưu niệm với những quầy hàng bán đồ chơi. Đối với nhiều bạn trẻ, phố Hàng Mã vẫn rực rỡ, náo nhiệt bất chấp dịch bệnh.

Khác với buổi tối, ban ngày phố Hàng Mã vẫn đông vui nhưng vắng bóng trẻ em, thay vào đó là các bạn trẻ đến dạo chơi và chụp ảnh lưu niệm với những quầy hàng bán đồ chơi. Đối với nhiều bạn trẻ, phố Hàng Mã vẫn rực rỡ, náo nhiệt bất chấp dịch bệnh.

Các món đồ chơi truyền thống được treo dọc phố Hàng Mã trước Tết Trung thu. Dù sức mua giảm nhưng giá cả các loại đồ chơi vẫn không biến động nhiều so với các năm, đèn trung thu truyền thống có giá từ 15.000 đồng đến 150.000 đồng, đầu lân có giá từ 200.000 đồng đến hàng triệu đồng, tuỳ vào kích thước, mẫu mã và chất liệu.

Các món đồ chơi truyền thống được treo dọc phố Hàng Mã trước Tết Trung thu. Dù sức mua giảm nhưng giá cả các loại đồ chơi vẫn không biến động nhiều so với các năm, đèn trung thu truyền thống có giá từ 15.000 đồng đến 150.000 đồng, đầu lân có giá từ 200.000 đồng đến hàng triệu đồng, tuỳ vào kích thước, mẫu mã và chất liệu.

Một gian hàng bán tò he trên phố Hàng Mã, theo người bán hàng, những hình tò he này rất được các em nhỏ chú ý, trong khi đó thanh niên thì lại không mấy quan tâm. Bên cạnh các hình tượng truyền thống như 12 con giáp, mâm ngũ quả, ông đồ.. cửa hàng cũng có hình tượng siêu nhân, người nhện... phục vụ thị hiếu của người mua.

Một gian hàng bán tò he trên phố Hàng Mã, theo người bán hàng, những hình tò he này rất được các em nhỏ chú ý, trong khi đó thanh niên thì lại không mấy quan tâm. Bên cạnh các hình tượng truyền thống như 12 con giáp, mâm ngũ quả, ông đồ.. cửa hàng cũng có hình tượng siêu nhân, người nhện... phục vụ thị hiếu của người mua.

Các loại tò he được bán với giá giao động từ 20.000 đến hàng trăm ngàn đồng. Đặc biệt có những bộ hoặc món tò he tỉ mỉ được đặt riêng vào lồng kính và 'bảo hành trọn đời' theo quảng cáo của người bán thì được niêm yết với mức giá lên cả triệu đồng.

Các loại tò he được bán với giá giao động từ 20.000 đến hàng trăm ngàn đồng. Đặc biệt có những bộ hoặc món tò he tỉ mỉ được đặt riêng vào lồng kính và "bảo hành trọn đời" theo quảng cáo của người bán thì được niêm yết với mức giá lên cả triệu đồng.

Với màu sắc rực rỡ, sống động, nhiều bạn trẻ đã chọn phố Hàng Mã là nơi thực hiện các bộ ảnh mang chủ đề Tết Trung thu. Tuy nhiên, nhiều chủ cửa hàng tỏ ra không thoải mái khi khách chỉ xem và đứng chụp ảnh mà không mua nên đôi khi vẫn xảy ra tình trạng to tiếng, xua đuổi người tham quan vì không bán được hàng.

Với màu sắc rực rỡ, sống động, nhiều bạn trẻ đã chọn phố Hàng Mã là nơi thực hiện các bộ ảnh mang chủ đề Tết Trung thu. Tuy nhiên, nhiều chủ cửa hàng tỏ ra không thoải mái khi khách chỉ xem và đứng chụp ảnh mà không mua nên đôi khi vẫn xảy ra tình trạng to tiếng, xua đuổi người tham quan vì không bán được hàng.

(Kiến thức gia đình số 39)

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất