| Hotline: 0983.970.780

Phó thủ tướng Campuchia thăm và làm việc tại công ty Cao su MANG YANG - RATTANAKIRI

Thứ Tư 29/08/2012 , 16:16 (GMT+7)

Ngày 23/8, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng khôi phục và phát triển nông nghiệp, nông thôn Vương quốc Campuchia Ym Chhay Ly đã đến thăm và làm việc tại Cty CP Cao su Mang Yang – Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.


Ngài Ym Chhhay Ly (thứ 3 từ trái sang) thăm vườn cây cao su Cty CP Cao su Mang yang – Ratanakiri ở Campuchia.

Phó Thủ tướng Ym Chhay Ly đã khảo sát thực tế vườn cây, khu nhà ở công nhân, gặp mặt hơn 400 công nhân người Campuchia đang làm việc cho Cty CP Cao su Mang Yang - Ratanakiri và đánh giá cao sự nỗ lực cũng như kết quả đạt được của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) nói chung và Cty CP Cao su Mang Yang – Ratanakiri nói riêng khi triển khai thực hiện tốt cam kết của hai Chính phủ trong chương trình phát triển cao su tại Campuchia.

Đại diện VRG đã báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình phát triển cao su của VRG tại Campuchia: Tính đến hết năm 2011 VRG có 19 công ty đầu tư trồng cao su trên 8 tỉnh ở Campuchia, phát triển cao su được 50.000 ha, dự kiến hết năm 2012 VRG sẽ trồng thêm 20.000 ha, nâng tổng diện tích lên 70.000 ha cao su. Nếu thời tiết thuận lợi, trong năm 2013 VRG sẽ hoàn thành 100.000 ha, về trước kế hoạch 2 năm so với bản ghi nhớ ký năm 2009 giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Nông lâm ngư nghiệp Campuchia.

Bên cạnh việc phát triển cao su, VRG còn tích cực tham gia công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công tác xã hội trên địa bàn đứng chân.  

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Điểm danh' những mỏ lộ thiên cần tăng cường phòng chống mưa bão

QUẢNG NINH Các đơn vị của TKV đang rà soát kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2024, xác định vị trí trọng điểm, xung yếu có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.