| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ sập cầu ở Cà Mau

Thứ Năm 11/08/2016 , 18:30 (GMT+7)

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sập cầu Ô Rô ở Đất Mũi.

Theo văn bản hỏa tốc do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục ký ngày 10/8, ngoài chỉ đạo trên, Phó Thủ tướng còn yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau phải xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8.

Như NNVN đã thông tin, vào rạng sáng 5/8, cầu Ô Rô thuộc dự án đường ô tô đến trung tâm xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) thông xe chưa kịp nghiệm thu đã bất ngờ đổ sập 2 nhịp. Công trình trên do Doanh nghiệp tư nhân Sử Thành Phú thi công.

Theo đánh giá sơ bộ của Sở GTVT tỉnh Cà Mau, nguyên nhân xảy ra sự cố sập cầu là do địa chất nơi đây yếu.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.